Croatia, Hy Lạp nới lỏng quy định nhập cảnh, Slovakia sẽ không nhận thêm vaccine Sputnik V

VOV.VN - Croatia đã quyết định điều chỉnh nới lỏng quy định cấm và hạn chế người dân qua lại biên giới đối với các công dân Liên minh châu Âu.

Hôm qua (12/6) Croatia đã quyết định điều chỉnh nới lỏng quy định cấm và hạn chế người dân qua lại biên giới đối với các công dân Liên minh châu Âu. Theo đó, công dân từ khu vưc Shengen sẽ được phép nhập cảnh vào Croatia ngay sau khi đã được tiêm liều vắc xin thứ hai.

Trước đó, theo quy định của Cơ quan bảo vệ Dân sự Croatia, công dân từ các nước thuộc liên minh châu Âu có thể nhập cảnh vào nước này sau khi tiêm đủ hai mũi nhưng phải sau hai tuần kể từ ngày tiêm mũi hai. Với việc nới lỏng quy định, kể từ ngày 12/6, các cơ sở dịch vụ ăn uống, casino, các sự kiện công cộng, các cuộc tụ họp và biểu diễn cũng sẽ được hoạt động đến nửa đêm.

Hy Lạp chấp nhận chứng chỉ đối với các loại vắc xin chưa được EU phê duyệt. Trong một động thái thể hiện sự quan tâm, ủng hộ đối với vaccine Sputnik V của Nga, Hy Lạp đã cho phép nhập cảnh đối với những người Nga được tiêm vaccine Sputnik V của Nga.

Bên cạnh đó Hy Lạp cũng chấp nhận một số loại vaccine khác hiện vẫn chưa được Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê duyệt. Cụ thể, Ủy ban Tiêm chủng Quốc gia của Hy Lạp đã bật đèn xanh cho việc nhập cảnh của khách du lịch được tiêm một trong những loại vaccine như Sputnik V, Novavax, Sinovac Biotech, Sputnik V, Sinopharm và CanSino Biologics.

Theo quyết định của chính quyền Hy Lạp, người Nga và công dân các nước khác được phép nhập cảnh vào Hy Lạp cần xuất trình giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm chủng ít nhất 14 ngày trước chuyến đi hoặc xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện 72 giờ trước khi nhập cảnh hoặc giấy chứng nhận phục hồi từ Covid-19.

Slovakia sẽ không nhận thêm vaccine Sputnik V. Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Ivan Korcok mới đây cho biết, Slovakia không có kế hoạch mua thêm các lô vaccine Sputnik V của Nga.

Bộ trưởng Ivan Korcok thừa nhận rằng, một nguyên nhân khiến Slovakia không mua thêm vaccine của Nga là do người dân Slovakia nói chung không quan tâm đến việc tiêm chủng, bất kể là việc sử dụng loại vaccine nào. Trước đó vào ngày 1/3, Slovakia đã nhận lô đầu tiên trong thương vụ 2 triệu liều, gồm 200 nghìn liều vaccine Sputnik V của Nga và đã bắt đầu đưa vào sử dụng từ ngày 7/6 vừa qua. Thương vụ đã dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng trong nội bộ Slovakia khiến Thủ tướng khi đó là Igor Matovic phải từ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc cảnh báo người dân hạn chế đến Croatia, Hy Lạp và Bulgaria
Séc cảnh báo người dân hạn chế đến Croatia, Hy Lạp và Bulgaria

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Séc, đây là 3 quốc gia được bổ sung vào danh sách khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao đối với khách du lịch từ Cộng hòa Séc.

Séc cảnh báo người dân hạn chế đến Croatia, Hy Lạp và Bulgaria

Séc cảnh báo người dân hạn chế đến Croatia, Hy Lạp và Bulgaria

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Séc, đây là 3 quốc gia được bổ sung vào danh sách khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao đối với khách du lịch từ Cộng hòa Séc.

Kiểm soát tốt dịch Covid-19, Croatia sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ Séc và Slovakia
Kiểm soát tốt dịch Covid-19, Croatia sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ Séc và Slovakia

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Séc và Slovakia, Thủ tướng Plenkovic đã bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ giải quyết tình trạng các bệnh viện của Séc và Slovakia đang bị quá tải.

Kiểm soát tốt dịch Covid-19, Croatia sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ Séc và Slovakia

Kiểm soát tốt dịch Covid-19, Croatia sẽ tiếp nhận bệnh nhân từ Séc và Slovakia

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Séc và Slovakia, Thủ tướng Plenkovic đã bày tỏ sự sẵn sàng giúp đỡ giải quyết tình trạng các bệnh viện của Séc và Slovakia đang bị quá tải.

Croatia tổ chức quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất
Croatia tổ chức quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất

VOV.VN - Croatia hôm nay (2/1) tổ chức một ngày quốc tang cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi đầu tuần này.

Croatia tổ chức quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất

Croatia tổ chức quốc tang cho các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất

VOV.VN - Croatia hôm nay (2/1) tổ chức một ngày quốc tang cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi đầu tuần này.