Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine cáo buộc những cư dân trong diện nghĩa vụ quân sự đang phá hoại cuộc tổng động viên.

Bất chấp lời đe dọa trừng phạt hình sự, hơn một nửa số quân dự bị Uktaine tìm đủ mọi cách khác nhau để trốn nghĩa vụ quân dịch. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu đề xuất: những người Ukraine không muốn đi chiến đấu hãy ngồi chờ lệnh tổng động viên ở Nga.

Theo thông tin Facebook của cố vấn Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, ông Yuri Biryukov cho biết, các cư dân khu vực miền Tây Ukraine từ chối nhập ngũ.


Binh sỹ Ukraine (ảnh: Reuters)

Ông Yuri Biryukov viết: “Những người đứng đầu hội đồng 14 làng của vùng Ivano-Frankovsk từ chối nhận thông báo về chương trình tuyển quân. 57% đối tượng có thông báo nghĩa vụ quân sự của vùng Ivano-Frankovsk đã không đến trình diện ở Ủy ban kiểm tra y tế. 37% số người trong trong diện quân dự bị vùng Ivano-Frankovsk đã rời khỏi lãnh thổ Ukraine”.

Ông Yuri Biryukov cho biết thêm, báo cáo về kết quả tổng động viên quân sự trong tuần đầu tiên đã làm ông này bị sốc theo đúng nghĩa đen. Ông Yuri Biryukov cũng đã bày tỏ sự bực tức về hành vi của các cư dân khu vực phía Tây Ukraine, vốn có truyền thống được coi là chỗ dựa của ban lãnh đạo Kiev thân phương Tây và không ưa miền đông Donbass.

Đối với chính quyền Ukraine, sự bất tuân này khiến Kiev lâm vào tình cảnh bất ngờ khó chịu. Theo báo cáo, nhiều người Ukraine nói chung không hề có nguyện vọng tham chiến mà chỉ miễn cưỡng cầm súng, - chuyên viên khoa học chính trị, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị và xung đột Kiev ông Mikhail Pogrebinsky nhận xét.

Ông Mikhail Pogrebinsky nói: “Không chỉ đối với khu vực miền Tây, cư dân Ukraine nói chung đều băn khoăn rằng lý do họ phải mạo hiểm tính mạng để làm gì. Việc tuyên truyền đã vượt quá mọi ranh giới, khi có thể khuyến khích nâng cao tinh thần yêu nước”.

“Trước đây, đa số các cư dân miền Tây Ukraine cũng chẳng cảm thấy có gì phải chống lại chính quyền tự quản ở khu vực miền Đông. Chúng tôi cho tiến hành nhiều công trình nghiên cứu và thấy rằng, các cư dân Ukraine cũng không phản đối việc sử dụng tiếng Nga. Thực tế là nhiều người trong số này trước đây nhập ngũ rồi hoặc là không trở về hoặc bị tàn phế què quặt, cộng với thất bại của quân đội Ukraine ở tiền tuyến, tất cả những điều này không giúp nâng cao tinh thần chiến đấu”, Ông Mikhail Pogrebinsky nói thêm.

Đây là đợt kế tiếp, lần thứ tư trong năm qua, Kiev phát lệnh tổng động viên toàn dân, vào ngày 20/1. Công dân trong diện thi hành nghĩa vụ quân sự 25-60 tuổi trong vòng ba tháng cần phải học tập và hoàn thiện kỹ năng chiến đấu ở nơi xa nhà.

Chính quyền Ukraine hứa rằng số quân dự bị, cũng như những người lính nghĩa vụ 20 tuổi sẽ không bị phái đến các "điểm nóng". Nhưng chẳng ai tin lời hứa này, vì vậy người dân Ukraine đã cố gắng kiếm cách để tránh không bị động viên.

Ai có cơ hội thì chạy ra nước ngoài. Các nhà trọ và khách sạn nhỏ ở khu vực ven biên với Romania chứa đầy những người Ukraine trẻ tuổi. Dòng người trốn đi lính cũng chạy cả sang Ba Lan. Nhiều khi nguyên cả làng Ukraine di cư sang Nga.

Trước tình hình này, Tổng thống Nga thậm chí đã ủy thác nghiên cứu vấn đề để những người dân Ukraine nào không muốn trở thành bia đỡ đạn thì có thể ở lại trong lãnh thổ Liên bang Nga mà không phải theo qui chế dân tị nạn 30 ngày như qui định cũ.

Được biết, chính quyền Ukraine đang chuẩn bị đưa điều luật sửa đổi vào bộ luật hình sự, siết chặt hình phạt về hành động phá hoại lệnh tổng động viên. Bộ Quốc phòng Ukraine đang cần đến số quân dự bị, từ làn sóng động viên hiện nay và sẽ có hai lần động viên nữa đã được lên kế hoạch trong năm nay. Tình trạng của phía mặt trận Kiev đang ở mức khủng hoảng.

Bất kể sự vượt trội về số quân, trang bị vũ khí, không quân, pháo binh, công lực của Kiev đang sụt giảm. Họ bị tổn thất nặng nề. Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền Ukraine một lần nữa nối đã lại tiếp xúc với các nhà lãnh đạo CHND Donetsk và CHND Lugansk để ngừng các hoạt động chiến sự.

Thất bại ở mặt trận hồi tháng Chín năm ngoái đã buộc Kiev phải ký vào Thỏa thuận hòa bình Minsk. Nhưng thay vì thực thi các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn và xúc tiến giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, Kiev đã lợi dụng thời gian ngưng chiến để củng cố tập hợp lực lượng và phát động cuộc tấn công hiếu chiến mới.

Lần này, vùng Donbas cần một đảm bảo chắc chắn hơn. Mà Kiev thì không thực tâm cam kết và tiến hành nghiêm túc. Vì thế, một lần nữa Kiev đang cố trì hoãn thời gian, mặt khác lại vội vàng đẩy các tân binh ra chiến hào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine
Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông
Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông

VOV.VN - Phe đối lập ngày 28/1 đã dồn được quân chính phủ vào trong một ngôi làng có vị trí chiến lược và tuyên bố sắp giành được một thắng lợi quan trọng.

Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông

Phe đối lập Ukraine giành ưu thế với quân Chính phủ tại miền Đông

VOV.VN - Phe đối lập ngày 28/1 đã dồn được quân chính phủ vào trong một ngôi làng có vị trí chiến lược và tuyên bố sắp giành được một thắng lợi quan trọng.

Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga
Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga

VOV.VN - Mỹ đòi hỏi Chính phủ Ukraine tiếp tục với chương trình cải cách tài chính và chấm dứt tình trạng tham nhũng.

Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga

Mỹ cho Ukraine vay 2 tỷ USD, tiếp tục cảnh báo Nga

VOV.VN - Mỹ đòi hỏi Chính phủ Ukraine tiếp tục với chương trình cải cách tài chính và chấm dứt tình trạng tham nhũng.

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực
OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

VOV.VN - OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới với Ukraine nhằm kiềm chế bạo lực

VOV.VN - OSCE kêu gọi Nga đóng cửa biên giới để ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và máy bay chiến đấu vào khu vực miền Đông Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga phải “trả giá đắt” vì tình hình Ukraine

VOV.VN - Mỹ ngày 28/1 nêu rõ, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và cáo buộc Moscow đã khích động bạo lực ở miền Đông Ukraine.