Cử tri Honduras đi bầu trong căng thẳng

Ngày 29/11, Honduras tổ chức bầu cử Tổng thống, với sự tham gia của 4,6 triệu cử tri

Cuộc bầu cử Tổng thống gây nhiều tranh cãi tại Honduras sẽ diễn ra hôm nay, 29/11. Chính phủ của Tổng thống tiếm quyền Roberto Micheletti đã triển khai hàng ngàn binh sĩ trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử này.

Trong khi đó, Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya đã kêu gọi những người ủng hộ mình tẩy chay cuộc bầu cử và cho rằng các cử tri ủng hộ ông có nguy cơ bị đàn áp. Trong vài tuần qua, đã xuất hiện hàng loạt vụ bắt giữ và trấn áp các ủng hộ viên của ông Zelaya. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử ở mức cao nhất.

Nhiều tổ chức quốc tế bày tỏ lo ngại khả năng xảy ra các cuộc trấn áp của quân đội trong cuộc bầu cử này. Hai ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử là Pofirio Lobo, 61 tuổi, một chủ nông trại giàu có thuộc đảng Quốc gia và Elvin Santos, 46 tuổi, một doanh nhân thuộc đảng Tự do của Tổng thống bị lật đổ Zelaya.  

Nicaragua và El Sanvado đóng cửa biên giới với Honduras

Ngày 28/11, 2 nước Trung Mỹ là Nicaragua và El Sanvado đóng cửa biên giới đất liền với Honduras, do lo ngại các hoạt động bầu cử ở nước này có thể dẫn đến bạo loạn.

Hiện chỉ còn biên giới giữa Guatemala và Honduras là vẫn ở trạng thái bình thường. Cảnh sát Honduras cho biết, biên giới với Nicaragua và El Sanvado có thể sẽ được mở cửa trở lại sau khi Honduras tổ chức bầu cử xong vào ngày 30/11.

Theo kế hoạch, ngày 29/11, Honduras tổ chức bầu cử Tổng thống, với sự tham gia của 4,6 triệu cử tri./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.