Cử tri Nga hào hứng với cuộc bầu cử trọng đại

Cuộc bầu cử là sự kiện quan trọng, vì đây là lần đầu tiên người dân Nga lựa chọn người ưu tú nhất cho chức vụ Tổng thống với nhiệm kỳ 6 năm.

Ngày 4/3 cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu ra vị Tổng thống mới cho nhiệm kỳ 2012 – 2018.

Trong ngày bầu cử, có gần 110 triệu người đủ điều kiện đi bầu cử Tổng thống, đó là những công dân Nga từ 18 tuổi trở lên. Những  trạm bỏ phiếu lưu động được thiết lập tại các sân bay và nhà ga. Cuộc bỏ phiếu được tiến hành thậm chí cả trong không gian vũ trụ, dành cho các phi công vũ trụ Nga trên trạm Quốc tế.

Số cử tri Nga đi bầu cử tăng 15% so với dự báo (Ảnh: Ria)
Do chênh lệch múi giờ, quá trình bầu cử kéo dài một ngày đêm. Những điểm bầu cử tại Chukotta, Kamchatka và những nơi khác vùng Viễn Đông là những nơi đầu tiên mở cửa phục vụ cử tri. Vùng Kaliningrat, phía Tây nước Nga là nơi cuối cùng đóng cửa các điểm bỏ phiếu. Gần nửa triệu cử tri hiện đang ở nước ngoài bỏ phiếu tại những điểm bỏ phiếu dành riêng cho họ ở các đại sứ quán và lãnh sự quán Nga ở 146  nước trên thế giới.

Tại Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cùng phu nhân bỏ phiếu từ sáng sớm tại điểm bỏ phiếu số 2634 ở quận Tây; Thủ tướng Nga Putin bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 2079 ở quận Tây-Nam. Những ứng cử viên Tổng thống khác cũng đều thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Tính đến 10h sáng (giờ Moscow, tức 13h-giờ Hà Nội), đã có 12,2% số cử tri đi bỏ phiếu, nhiều hơn hẳn so với cùng thời điểm cuộc bỏ phiếu Duma tháng 12/2011 (chỉ 5,3%) và so với cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3/2008 (đạt 8,9%).

Cử tri ở vùng Viễn Đông đi bầu cử (Ảnh: Ria)
Cử tri Dmitry, 24 tuổi, ở Moscow rất quan tâm đến cuộc bầu cử lần này nói: “Cuộc bầu cử là sự kiện quan trọng, vì đây là lần đầu tiên người dân lựa chọn Tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm. Cuộc bầu cử lần này còn đặc biệt hơn vì đây là lần đầu tiên, tại các điểm bầu cử có lắp đặt các camera giám sát, truyền trực tiếp trên Internet những hình ảnh hoạt động cụ thể. Điều này khiến cho cử tri và mọi người thấy khách quan và tin tưởng”.

Với nhiều cử tri Nga, tham gia bỏ phiếu đối với họ không chỉ là quyền và nghĩa vụ thuần tuý, mà còn là niềm vui.

Một cử tri bày tỏ thẳng quan điểm: “Chúng tôi thấy rất vui, chúng tôi đi bầu cho ông Putin, bởi vì theo  tôi ông ấy là ứng cử viên tốt nhất”.

Có mặt tại Trung tâm thông tin quốc tế về bầu cử lúc này, chúng tôi được biết, trong ngày bầu cử, các nhà báo được thông báo 5 lần về số lượng cử tri có mặt tham gia bỏ phiếu. Thông báo cuối cùng được công bố vào lúc 19h (giờ Moscow, tức 22h giờ Hà Nội). Vào lúc 21h, giờ Moscow, khi việc bỏ phiếu tại tỉnh Kaliningrad, tức là điểm cực Tây của LB Nga hoàn thành, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga “nhấn nút” khởi động quá trình kiểm phiếu. Sẽ xuất hiện màn hình ghi họ tên của tất cả các ứng cử viên, bên cạnh đó sẽ là số phiếu nhận được cùng phần trăm số phiếu được kiểm.

Khoảng 260.000 công dân Nga đi bỏ phiếu sớm ở 37 khu vực bỏ phiếu (Ảnh: Ria)
Toàn bộ dữ liệu về tiến trình bỏ phiếu, số cử tri đi bầu và kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống được cập nhật trong chế độ thời gian hiện thực. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga sẽ xác định kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu không muộn hơn ngày 14/3 và ngày 17/3, kết quả bầu cử phải được công bố chính thức. Người thắng cử sẽ nhậm chức Tổng thống vào ngày 7/5.

Trước đó, Ủy ban bầu cử trung ương Nga tiến hành bỏ phiếu sớm tại 58 quốc gia. Từ ngày 17/2 đến 3/3 đã tổ chức bỏ phiếu sớm cả ở 36 khu vực của nước Nga - ở vùng sâu vùng xa và những khu vực khó tới. Kết quả bỏ phiếu sớm sẽ được giữ bí mật cho đến tối 4/3, khi toàn thể cử tri Nga đã thực hiện sự lựa chọn của mình.

Công tác an ninh được tăng cường

Cũng như mọi khi, bầu cử ở Nga luôn thu hút mối quan tâm lớn trên thế giới. Các phái đoàn đông đảo quan sát viên nước ngoài đã đến Nga từ Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, Đại Hội đồng nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Tổ chức hợp tác Thượng Hải và Hội đồng Bắc Âu.

Tổng cộng có hơn 700 chuyên viên  nước ngoài giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Cả các đại diện của xã hội công dân Nga cũng tích cực giám sát quá trình bỏ phiếu. Hơn 60.000 tình nguyện viên là các luật gia trẻ lập khối quan sát viên “Vì cuộc bầu cử trung thực”. Họ phối hợp hoạt động cùng với những hiệp hội khác, được lập ra theo sáng kiến của những công dân không hài lòng với kết quả cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12/2011.

Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử sẽ được công bố sau khi bỏ phiếu (Ảnh: Ria Novosti)
Để giảm thiểu khả năng gian lận giả mạo có thể, tại hàng nghìn trạm bỏ phiếu đã lắp đặt tổ hợp điện tử xử lý phiếu bầu và khoảng 60.000 hòm phiếu trong suốt. Một nét mới của cuộc bầu cử này là hệ thống webcam được trang bị cho khoảng 90.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Trong quá trình bỏ phiếu trực tuyến, bất cứ ai cũng có thể theo dõi quá trình bỏ phiếu trên trang web Internet webvybory2012.ru. Ngoài ra, một đường dây nóng nhiều kênh, miễn phí của  Ủy ban bầu cử trung ương được thiết lập để có thể thông báo kịp thời về những biểu hiện vi phạm trong quá trình bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Uỷ ban bầu cử trung ương, sự tham gia của cử tri, người ta hy vọng cuộc bầu cử tổng thống Nga lần này diễn ra trong trật tự và có kết quả.

Công dân Nga tại Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi đi bầu cử

Từ 29/2 – 4/3, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức một số điểm bầu cử Tổng thống dành cho công dân Nga đang lưu trú tại Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi của các cử tri.

Ngày 4/3, tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), từ 8h sáng, khu tập thể cán bộ công nhân Nga làm việc trong Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã đón các cử tri Nga đến bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga.

Ông Yury S.Sokolov, Chủ tịch Công đoàn phía Nga trong Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và là Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tổng thống Nga tại Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: tại Khu tập thể này sẽ có khoảng 950 cử tri (bao gồm cả thân nhân cán bộ, công nhân Nga) tham gia bỏ phiếu bầu. Ngoài ra, trên địa bàn còn có một bộ phận cử tri Nga làm việc tại các nhà thầu của Vietsovpetro; các du khách Nga cũng đã được thông báo ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử.

Cử tri Nga đi bầu cử ở Đà Nẵng (Nguồn: vtvdanang)
Công tác tổ chức bầu cử Tổng thống Nga đã được Ủy ban Bầu cử tổ chức từ rất sớm để tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân người Nga làm việc dài ngày trên biển tham gia bỏ phiếu. Từ 3 tuần nay, Uỷ ban Bầu cử đã tổ chức đưa “thùng phiếu di động” tới các giàn khoan trên biển để cử tri bỏ phiếu.

Trước đó, tại Khánh Hòa, được sự hỗ trợ của Chi nhánh Ven biển thuộc Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga và tỉnh Khánh Hòa, ngày 29/2, điểm bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Nga đã được tổ chức tại thành phố Nha Trang - nơi có các chuyên gia Nga làm việc và nhiều du khách vùng Siberia đến du lịch.

Bà Dzybkobo Galeeva, một du khách Nga bày tỏ: Tôi có ấn tượng rất sâu sắc khi lần đầu tiên bầu cử Tổng thống của mình ở nước ngoài. Đây là kỷ niệm khó quên trong chuyến du lịch đến Việt Nam của tôi.

Tại Bình Thuận, điểm bầu cử Tổng thống Nga được tổ chức ngày 2/3 ở Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Toàn bộ công tác chuẩn bị như lập danh sách cử tri, các thủ tục bầu cử do phía Đại sứ quán Nga đảm trách. Tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho du khách Nga đang lưu trú tại địa phương thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo ông Andrey G. Kovtun , Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, việc chọn Mũi Né – Bình Thuận là một trong những điểm tổ chức bầu cử Tổng thống Nga vì nơi đây thu hút đông du khách lẫn công dân Nga đến du lịch và làm ăn. Hiện hoạt động kinh doanh của người Nga ở Bình Thuận cũng diễn ra khá sôi động, chủ yếu đầu tư trên lĩnh vực dịch vụ du lịch với nhiều dự án quy mô lớn.

Ngoài địa điểm nói trên, cuộc bầu cử Tổng thống Nga dành cho các công dân Nga tại Việt Nam còn được tổ chức tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.