Cử tri tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga

VOV.VN - Ngày 18/9, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga, tính đến 20h, giờ Moscow, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia (tức Hạ viện) là 31,51%, chưa tính bỏ phiếu điện tử. Các chuyên gia đánh giá, kết quả sơ bộ này cao hơn mong đợi.

Trong ngày thứ hai của cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga, người dân ở khắp các vùng trên cả nước tiếp tục đi bỏ phiếu, thực hiện quyền Hiến định của mình. Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định, càng nhiều cử tri đi bầu thì trách nhiệm của đại biểu càng lớn.

Ông Vyacheslav Volodin nói: “Cần hiểu rằng, nếu số phiếu bầu càng cao thì các đại biểu sau bầu cử càng có trách nhiệm hơn trong thực hiện các nghĩa vụ của mình vì hiểu rằng mọi người đã đi bỏ phiếu và ủng hộ”.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vào Duma quốc gia sau hai ngày bỏ phiếu đạt 31,51% là vượt quá mong đợi. Bên cạnh đó, người dân Nga đã rất quan tâm đến hình thức bỏ phiếu điện tử.

Nhà phân tích chính trị Anna Fedorova nhận xét: “Tỷ lệ phiếu bầu và cử tri đi bỏ phiếu khá cao. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, mọi thứ sẽ ổn với tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu bởi vì tỷ lệ cử tri đi bầu càng cao, khả năng xảy ra một số loại giả mạo ở các địa điểm càng ít. Ở những thành phố lớn, việc thực hiện bỏ phiếu điện tử từ xa khiến cử tri nhận thấy sự nhanh chóng và thuận tiện của thủ tục”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin và một số thành viên khác của chính phủ đã bỏ phiếu điện tử. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cũng đã bỏ phiếu điện tử trong ngày 18/9. Theo Uỷ ban bầu cử Trung ương Nga, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu điện tử đã đạt 70% sau hai ngày tổ chức. Khoảng 2,8 triệu người đã đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử, được thực hiện ở các vùng Moscow, Sevastopol, Kursk, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, Murmansk và Rostov.

Chủ tịch Tập đoàn Minchenko Consulting Yevgeny Minchenko lưu ý rằng, kết quả bỏ phiếu cuối cùng rất có thể là khoảng 50%. Theo ông, có rất ít khiếu nại sau hai ngày bỏ phiếu, tình hình ổn định. Chuyên gia này cũng lưu ý tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu từ xa cao. Theo ông, mức độ tin cậy đối với hình thức thực hiện quyền bầu cử này là khá cao.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia khóa VIII được tổ chức tại Nga trong ba ngày, từ 17 -19/9. Đồng thời với cuộc bầu cử vào Hạ viện, các cuộc bầu cử trực tiếp được tổ chức cho những người đứng đầu của 9 chủ thể và 39 nghị viện khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến
Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu và lưu ý rằng, ông trông đợi vào “quan điểm sống tích cực” của họ.

Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến

Tổng thống Nga thực hiện bầu cử Hạ viện theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu và lưu ý rằng, ông trông đợi vào “quan điểm sống tích cực” của họ.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga
Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (17/9), tại Nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện). Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông.

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

Cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia đã bắt đầu ở Nga

VOV.VN - Hôm nay (17/9), tại Nga bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia (tức Hạ viện). Những điểm bỏ phiếu đầu tiên đã được mở ở vùng Viễn Đông.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia
Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

VOV.VN - Ngày 16/9, trả lời trên kênh truyền hình LTV, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

Nga cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia

VOV.VN - Ngày 16/9, trả lời trên kênh truyền hình LTV, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga đã cung cấp cho Mỹ dữ liệu cụ thể về thực tế là Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia.