“Cửa sổ ngoại giao” xuất hiện giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine leo thang

VOV.VN - Ngày 24/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ đặt ra thời gian biểu cho các nỗ lực nhằm đạt được hoà bình với Nga từ cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, từ cuối năm nay đến mùa hè năm 2027 có thể là giai đoạn thuận lợi nhất cho các nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột. Ukraine đang thảo luận với Mỹ và châu Âu một số phương án ngừng bắn, trong đó có khả năng hai bên cùng rút lực lượng và thiết lập một “vùng kinh tế tự do” làm khu vực đệm dưới sự quản lý của bên thứ 3. Ukraine cũng để ngỏ khả năng hai bên ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nông nghiệp.

Đáng chú ý, ngay trong phát biểu của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận những khó khăn về nguồn lực quốc phòng nhằm duy trì cuộc chiến. Theo ông, Ukraine đang thiếu khoảng 27 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng, trong đó cần trước 8-10 tỷ USD để bảo đảm các khoản chi đến đầu năm 2027. Gần 20 tỷ USD còn lại dành cho lương quân nhân, hỗ trợ gia đình các binh sĩ thiệt mạng và những chi phí quốc phòng khác. Ukraine cũng cần khoảng 360 tên lửa Patriot cho mùa đông, trong khi sản lượng toàn cầu hiện chỉ khoảng 600 quả mỗi năm.

“Do cách thức phân bổ ngân sách quốc phòng, ngay từ đầu năm, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ukraine đã phải sử dụng một phần nguồn kinh phí dự kiến dành cho cuối năm để mua thêm máy bay không người lái và đáp ứng các nhu cầu quốc phòng cấp bách. Vì vậy, hiện Ukraine đang đối mặt với một khoản thiếu hụt ngân sách đáng kể. Một trong những giải pháp chính là đẩy nhanh tiến độ giải ngân một phần khoản vay của châu Âu dự kiến dành cho năm tới, chuyển nguồn kinh phí này sang sử dụng ngay trong năm nay”, ông Zelensky nói.

Các đồng minh châu Âu của Ukraine cũng bắt đầu tính toán cho giai đoạn hậu xung đột, trong khi tiếp tục duy trì hỗ trợ quân sự cho nước này. Lãnh đạo một số nước thuộc “Liên minh Tự nguyện” dự kiến họp tại Kyiv trong hôm nay để bàn về việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ đồng chủ trì cuộc họp, trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa dự kiến tham dự. Một số nguồn tin cho biết, các nước tham gia “Liên minh Tự nguyện” trước đó đã thảo luận về khả năng thành lập lực lượng quân sự đa quốc gia có thể được triển khai tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc, đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.

Phản ứng trước những động thái của Ukraine và châu Âu, đại diện Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 23/8 cho rằng, Ukraine thực chất cần thêm tiền từ phương Tây hơn là một thỏa thuận hòa bình, đồng thời bác bỏ các đề xuất của Kiev, vì thiếu những bước đi thực tế hướng tới một thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Ukraine đã có bước đi liều lĩnh khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu kinh tế và hậu cần của Nga. Theo ông, Nga sẽ tiếp tục đáp trả nhằm vào những lĩnh vực nhạy cảm của nền kinh tế Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định: “Chính quyền Ukraine, thông qua các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi tôn trọng, đang tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn do chính họ gây ra... Tuy nhiên, một số đề xuất được đưa ra đôi khi khá kỳ lạ và không thể chấp nhận được. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối thoại về hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở những thực tế đang diễn ra”.

Khoảng cách lập trường giữa các bên cho thấy, mốc thời gian cuối năm 2026 đến mùa hè năm 2027 mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra chưa thể được coi là “hạn chót” của cuộc chiến. Đây có thể là một khoảng thời gian để kiểm chứng liệu sức ép từ chiến trường, chi phí kinh tế và những tính toán của Mỹ và châu Âu... có đủ làm thay đổi lập trường của Nga và Ukraine hay không và chỉ khi ấy “cửa sổ ngoại giao” mới có cơ hội chuyển thành một tiến trình hòa bình thực chất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Các nước Bắc Âu - Baltic và Ukraine ra Tuyên bố chung cam kết hỗ trợ toàn diện
Các nước Bắc Âu - Baltic và Ukraine ra Tuyên bố chung cam kết hỗ trợ toàn diện

VOV.VN - Tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các nước Bắc Âu-Baltic (NB8) tại Kiev, trong đó các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc duy trì và tăng cường hỗ trợ toàn diện cho Ukraine.

Các nước Bắc Âu - Baltic và Ukraine ra Tuyên bố chung cam kết hỗ trợ toàn diện

Các nước Bắc Âu - Baltic và Ukraine ra Tuyên bố chung cam kết hỗ trợ toàn diện

VOV.VN - Tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các nước Bắc Âu-Baltic (NB8) tại Kiev, trong đó các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc duy trì và tăng cường hỗ trợ toàn diện cho Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24M Nga ở Crimea
Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24M Nga ở Crimea

VOV.VN - Ukraine tuyên bố đã phá hủy máy bay Su-24M Nga tại căn cứ Saky ở Crimea, đồng thời tấn công nhà máy lọc dầu và các mục tiêu hậu cần của Nga.

Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24M Nga ở Crimea

Ukraine tuyên bố phá hủy Su-24M Nga ở Crimea

VOV.VN - Ukraine tuyên bố đã phá hủy máy bay Su-24M Nga tại căn cứ Saky ở Crimea, đồng thời tấn công nhà máy lọc dầu và các mục tiêu hậu cần của Nga.

Su-35 Nga phóng tên lửa Kh-31PM vào hệ thống Patriot Ukraine
Su-35 Nga phóng tên lửa Kh-31PM vào hệ thống Patriot Ukraine

VOV.VN - Tiêm kích Su-35 của Nga đã phóng tên lửa chống bức xạ Kh-31PM nhằm vào các thành phần của hệ thống Patriot ở Ukraine.

Su-35 Nga phóng tên lửa Kh-31PM vào hệ thống Patriot Ukraine

Su-35 Nga phóng tên lửa Kh-31PM vào hệ thống Patriot Ukraine

VOV.VN - Tiêm kích Su-35 của Nga đã phóng tên lửa chống bức xạ Kh-31PM nhằm vào các thành phần của hệ thống Patriot ở Ukraine.