Cuba đình chỉ phương tiện giao thông công cộng phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng ở Cuba sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 11/4 để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Giao thông Cuba Eduardo Rodriguez Davila cho biết, toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng bao gồm xe buýt và taxi sẽ ngừng hoạt động từ ngày 11/4.

Nhân viên y tế Cuba kiểm tra sức khỏe của người dân trong đợt dịch Covid-19. Ảnh: News.cn

Theo Bộ trưởng Davila, chỉ duy nhất các nhân viên nhà nước được coi là thiết yếu sẽ được phép đi làm trên các xe buýt đặc biệt. Những nhân viên này sẽ cần phải sử dụng khẩu trang và duy trì khoảng cách đối với những hành khách khác. 

Lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng sẽ là một khó khăn đối với người dân Cuba khi phần lớn người dân ở dây phụ thuộc vào các phương tiện này để đi lại. Theo số liệu thống kê, Cuba hiện có 515 ca mắc Covid-19 và 15 người đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên