Cuba kỉ niệm ngày độc lập, tôn vinh các nhà lãnh đạo cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 24/2 đã tham dự lễ kỉ niệm lần thứ 123 ngày giành được độc lập khỏi chế độ thực dân Tây Ban Nha (24/2/1895).

Tại buổi lễ kỉ niệm diễn ra ở thủ đô La Habana, Chủ tịch Cuba Raul Castro ôn lại chiến công của người anh hùng dân tộc Jose Marti đã tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng Cuba khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha.

Chủ tịch Cuba Raul Castro. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng nhấn mạnh bài học kinh nghiệm về sự đoàn kết trong cuộc đấu tranh vì một mục tiêu cao cả là giành độc lập cho dân tộc. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã trao tặng danh hiệu anh hùng cao quý nhất cho 3 nhà lãnh đạo trong số những nhà lãnh đạo cao cấp của cuộc cách mạng Cuba năm 1959.

Trong một diễn biến liên quan tới Cuba, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành tuyên bố tiếp tục cái gọi là “tình trạng khẩn cấp quốc gia” đối với Cuba, đồng thời duy trì các quy định hạn chế hoạt động neo đậu và di chuyển của tàu thuyền tới đảo quốc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn ra 8 lý do đưa đến quyết định này, trong đó có vấn đề tác động của tình trạng di dân Cuba và tình hình của nền kinh tế tại đảo quốc này.

Trong khi đó, Chính phủ Cuba tái khẳng định quan điểm của nước này sẵn sàng tiếp tục bình thường hóa các mối quan hệ với Mỹ, bất chấp những "bước lùi" của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Cuba
Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Cuba

VOV.VN - Nằm trong chương trình nghị sự là các vấn đề về hợp tác song phương về an ninh hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ, chống ma túy, buôn người và nhập cư.

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Cuba

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Cuba

VOV.VN - Nằm trong chương trình nghị sự là các vấn đề về hợp tác song phương về an ninh hàng hải, tìm kiếm và cứu hộ, chống ma túy, buôn người và nhập cư.

Phái đoàn Mỹ tới Cuba thúc đẩy quan hệ song phương
Phái đoàn Mỹ tới Cuba thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 21/2, phái đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ kết thúc chuyến thăm Cuba với cam kết thiết lập mối quan hệ xây dựng và giảm căng thẳng giữa hai nước.

Phái đoàn Mỹ tới Cuba thúc đẩy quan hệ song phương

Phái đoàn Mỹ tới Cuba thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 21/2, phái đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ kết thúc chuyến thăm Cuba với cam kết thiết lập mối quan hệ xây dựng và giảm căng thẳng giữa hai nước.

Con trai cả của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tự tử
Con trai cả của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tự tử

VOV.VN - Con trai cả của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro, ông  Fidel Castro Diaz-Balart đã tự tử vào ngày 1/2 sau thời gian dài chữa trị bệnh trầm cảm.

Con trai cả của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tự tử

Con trai cả của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tự tử

VOV.VN - Con trai cả của cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro, ông  Fidel Castro Diaz-Balart đã tự tử vào ngày 1/2 sau thời gian dài chữa trị bệnh trầm cảm.

Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana
Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana

VOV.VN - Nhà ngoại giao Philip Goldberg sẽ nhậm chức Đại biện lâm thời Mỹ tại Cuba trong vài ngày tới. 

Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana

Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana

VOV.VN - Nhà ngoại giao Philip Goldberg sẽ nhậm chức Đại biện lâm thời Mỹ tại Cuba trong vài ngày tới.