Hội người Việt Nam toàn Thái kỷ niệm 10 năm thành lập

VOV.VN - Tối ngày 4/9, Hội người Việt Nam toàn Thái (Tổng hội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội. Lễ kỷ niệm là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự phát triển và không ngừng lớn mạnh của Tổng hội với vai trò quy tụ, tập hợp để củng cố, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan vững mạnh, đoàn kết.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng, Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon Jureerat Thepart cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Ban Chấp hành Tổng hội. Buổi lễ cũng có sự tham gia của khoảng 1.200 kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập trên khắp Thái Lan.

Vui mừng điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Tổng hội sau 10 năm thành lập, Chủ tịch Tổng hội Nguyễn Ngọc Thìn khẳng định: “Trong những năm qua, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan đã tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ nhau, giữ gìn văn hóa, cốt cách cao đẹp của người dân đất Việt, phát huy hình ảnh con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, ứng xử văn minh, đóng góp vào tình hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan”.

Bày tỏ vui mừng về sự lớn mạnh của Tổng hội, góp phần phát huy vai trò quy tụ, tập hợp cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan dưới mái nhà chung, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển và lớn mạnh của Tổng hội cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Xuyên suốt bề dày gần 100 năm hiện diện tại Thái Lan, trải qua những thăng trầm của lịch sử, vượt qua những thách thức của thời đại, cộng đồng ta bằng trí tuệ và bản lĩnh, sự lao động cần cù và vượt khó, bằng cách ứng xử hài hòa cùng truyền thống tốt đẹp đã dần khẳng định được vị trí trong xã hội sở tại, để không chỉ cho các thế hệ ngày nay mà cả những thế hệ tương lai sẽ gắn kết, hội nhập sâu rộng vào xã hội Thái Lan cũng như đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam-Thái Lan”.

Cùng dự và phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon Jureerat Thepart bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh và thành công của cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan. Bà Jureerat khẳng định cộng đồng người Việt rất chăm chỉ làm việc, tuân thủ luật pháp sở tại và hội nhập ngày càng sâu rộng vào mọi mặt đời sống của địa phương.

Chủ tịch Tổng hội Nguyễn Ngọc Thìn bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến lãnh đạo 2 nước Việt Nam và Thái Lan đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tổng hội hoạt động hiệu quả trong thời gian qua. Ông Thìn nhấn mạnh: “Quá khứ vinh quang chỉ thật sự được trân trọng khi hiện tại và tương lai được tiếp nối một cách bền vững và ngày càng nở hoa, kết trái. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước lãnh đạo và nhân dân 2 nước, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan quyết tâm xây dựng Hội đoàn kết, vững mạnh, tất cả vì cuộc sống của nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở Thái Lan ngày càng ấm no, hạnh phúc và tốt đẹp hơn”.

Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã trao tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân kiều bào có đóng góp tích cực trong các hoạt động cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Hội người Việt Nam toàn Thái Lan được Chính phủ Thái Lan cấp phép hoạt động từ tháng 7/2012. Đến ngày 9/9/2013, Tổng hội đã chính thức tổ chức lễ ra mắt. Sau 10 năm hoạt động, Tổng hội đã phát huy vai trò quy tụ, tập hợp cộng đồng kiều bào ở Thái Lan, hiện có khoảng 200.000 người. Qua đó, góp phần tăng cường gắn kết kiều bào, phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và duy trì tiếng Việt, giúp đỡ kiều bào có cuộc sống ổn định, phát triển, đóng góp vào sự phát triển của địa phương sở tại cũng như là cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam-Thái Lan.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào
Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào

VOV.VN - Chương trình nhằm kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, nhằm quảng bá, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng, người dân sở tại về văn hóa và con người Việt Nam.

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào

Bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam đối với kiều bào

VOV.VN - Chương trình nhằm kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như dân ca quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, nhằm quảng bá, tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng, người dân sở tại về văn hóa và con người Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 2/9, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023).

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Tối 2/9, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023).

Trại hè Sinh viên Việt Nam tại Nga 2023: Hội tụ và tỏa sáng
Trại hè Sinh viên Việt Nam tại Nga 2023: Hội tụ và tỏa sáng

VOV.VN - Trại hè sinh viên 2023 nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết cho các du học sinh, con em cộng đồng và sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt.

Trại hè Sinh viên Việt Nam tại Nga 2023: Hội tụ và tỏa sáng

Trại hè Sinh viên Việt Nam tại Nga 2023: Hội tụ và tỏa sáng

VOV.VN - Trại hè sinh viên 2023 nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết cho các du học sinh, con em cộng đồng và sinh viên Nga đang theo học tiếng Việt.

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 tại Đông Bắc Thái Lan
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 tại Đông Bắc Thái Lan

VOV.VN - Sáng 2/9, tại tỉnh Khon Kaen, thủ phủ khu vực Đông Bắc Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 tại Đông Bắc Thái Lan

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9 tại Đông Bắc Thái Lan

VOV.VN - Sáng 2/9, tại tỉnh Khon Kaen, thủ phủ khu vực Đông Bắc Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).