Cuba phản đối việc bị Mỹ liệt vào danh sách quốc gia khủng bố
Cuba cho rằng đây là biểu hiện của chính sách phi lý của Mỹ đối với Cuba.
Cuba ngày 5/8 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc bị Mỹ xếp vào danh sách “các nước ủng hộ chủ nghĩa khủng bố”, đồng thời yêu cầu Mỹ rút Cuba khỏi danh sách đen này. Cuba cho rằng đây là biểu hiện của chính sách phi lý của Mỹ đối với Cuba.
Quan chức phụ trách vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, ông Parrilla Josefina Vidan cho rằng, việc Mỹ đưa Cuba vào danh sách này khiến dư luận hoài nghi về cam kết chống khủng bố của Mỹ, và nước này tiếp tục thực hiện chính sách thù địch chống Cuba.
Một số nước như Iran, Sudan, Cuba… vào danh sách đen các quốc gia bảo trợ cho khủng bố. Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng bị Mỹ xếp vào danh sách này do liên quan vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.
Đối với Cuba, Mỹ cho rằng Cuba ủng hộ các nhóm du kích thuộc phe cánh tả tại Colombia và Tổ chức li khai xứ Basque (ETA) tại Tây Ban Nha Cả 2 tổ chức này đều bị Mỹ coi là các tổ chức khủng bố./.