Cúm A/H1N1 lan rộng xuống phía nam bán cầu
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang kêu gọi các nước thận trọng hơn trong ngăn chặn dịch cúm A/H1N1 lan rộng xuống phía Nam bán cầu.
Cúm A/H1N1 đang xảy ra tại Bắc bán cầu. Tuy nhiên, một số nước Nam bán cầu đưa ra báo cáo số trường hợp nhiễm cúm đang ngày càng gia tăng, kể từ cuối tháng 5 vừa qua.
Chile, một quốc gia Nam Mỹ, vừa thông báo tính đến ngày 3/6 tổng số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này lên tới 313 người.
Tại Australia, số ca nhiễm bệnh tăng gấp 10 lần trong vòng 1 tuần qua, lên tới hơn 500 người.
Australia hiện là nước có số ca nhiễm A/H1N1 nhiều nhất ngoài khu vực Bắc Mỹ.
Ngày 4/6, Bộ trưởng Y tế Brazil xác nhận có thêm 3 người nhiễm cúm A/H1N1 tại nước này, nâng tổng số người nhiễm cúm A/H1N1 lên 28 người. Ba bệnh nhân này thuộc bang Sao Paolo và Mato Grosso và đều bị nhiễm bệnh sau khi từ nước ngoài trở về.
Trong 24 giờ qua, tại các nước châu Âu có thêm 116 trường hợp nhiễm cúm AH1N1. Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 42 người tại Anh, 28 người tại Tây Ban Nha, 8 người tại Italy và một số nước khác.
Như vậy, đến thời điểm này, tổng số người xác nhận nhiễm cúm A/H1N1 tại các nước Liên minh châu Âu và các nước thuộc Hiệp hội thương mại tự do châu Âu là 827 người. Anh vẫn là nước dẫn đầu ở khu vực này với 381 người nhiễm cúm.
Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, tính đến 10 giờ đêm 4/6 (giờ Bắc Kinh), 11 trên tổng số 31 tỉnh, thành, khu tự trị tại Trung Quốc đại lục xác nhận tổng cộng 61 ca mắc cúm A/H1N1.
Trong đó, tỉnh Quảng Đông nhiều nhất với 17 ca. Thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Phúc Kiến có 14 ca, thành phố Thượng Hải có 7 ca, các địa phương còn lại có từ 1 đến 2 ca.
Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Trần Trúc cho biết, nước này đang tăng tốc sản xuất loại thuốc Tamiflu có khả năng điều trị hữu hiệu bệnh cúm A/H1N1, đồng thời phấn đấu trước tháng 10 năm nay sản xuất được loại vaccine ngừa cúm A/H1N1 dùng cho nhóm người có nguy cơ mắc bệnh cao.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Magaret Chan cho biết thế giới đang tiến gần tới mức cảnh báo cao nhất – mức 6./.