Cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt ở Myanmar

Ngày 7/11, đông đảo cử tri Myanmar đi bầu cử Quốc hội liên bang và cơ quan lập pháp các cấp. Cuộc bầu cử này là bước thứ 5 trong "Lộ trình 7 bước tới dân chủ" mà Chính phủ Myanmar đã công bố tháng 8/2003.

Đây là cuộc bầu cử cơ quan lập pháp (Quốc hội) đầu tiên trong gần 20 năm qua và được dư luận đánh giá là một sự kiện mang tính bước ngoặt đối với quốc gia Đông Nam Á này.

Khoảng 40.000 điểm bỏ phiếu trên khắp nước này đã mở cửa lúc 6h (giờ địa phương), tức 6h30’ (giờ Hà Nội) và dự kiến đóng cửa vào lúc 16h cùng ngày. Hơn 29 triệu cử tri đủ tư cách, đại diện cho gần 60 triệu người dân Myanmar tham gia bỏ phiếu.

Vài giờ trước khi bầu cử diễn ra, đông đảo cử tri đã xếp hàng dài trước một khu nhà trẻ ở thị trấn Zabuthiri, nơi được đánh số là điểm bầu cử số 1.

Một số trường học tại Yangon được sử dụng làm các điểm bỏ phiếu. Các nhà báo địa phương và nước ngoài cùng các nhà ngoại giao thường trú tại Myanmar đã được bố trí đến đưa tin và giám sát tiến trình bỏ phiếu tại nhiều nơi trên cả nước.

Bỏ phiếu bầu cử tại Myanmar (Ảnh: AFP)

Cuộc bầu cử lần này có tổng cộng 37 chính đảng được Ủy ban bầu cử liên bang cấp phép, tham gia tại 7 khu vực và 7 bang thiểu số. Tổng cộng có hơn 3.000 ứng cử viên, trong đó có 82 ứng cử viên độc lập, đua tranh vào 326 ghế Hạ viện, 168 ghế Thượng viện và 665 ghế tại các cơ quan lập pháp cấp khu vực và cấp bang.

Theo hiến pháp hiện hành, các nhà lãnh đạo quân đội Myanmar được dành riêng một phần tư ghế trong Quốc hội mới. Trong số các chính đảng tham gia tranh cử, Đảng Phát triển và Đoàn kết Thống nhất với 18 triệu đảng viên, do Thủ tướng Thein Sein đứng đầu, được coi là chính đảng lớn mạnh nhất với hơn 1.100 ứng cử viên, trong đó có 26 đương kim Bộ trưởng.

Trước đó, ngày 6/11, Thủ tướng Thein Sein kêu gọi nhân dân Myanmar nỗ lực cao nhất để tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử quan trọng này. Ông Thein Sein cho rằng, tổ chức thành công cuộc bầu cử là trách nhiệm của tất cả công dân nước này, để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước Myanmar trên trường khu vực và quốc tế.

Hy vọng rằng, Myanmar sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch, nhằm hiện thực hoá “Lộ trình 7 bước tới dân chủ” đã được chính quyền nước này đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.