Cuộc chiến chống tội phạm ma tuý ở Nga
Mặc dù đã có rất nhiều các biện pháp như kiểm soát chặt các cửa khẩu, đấu tranh với các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán ma tuý, song việc ngăn chặn ma túy đối với Nga vẫn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Theo số liệu của Uỷ ban Liên Hợp quốc về đấu tranh chống ma tuý và tội phạm, hiện nay trên thế giới có khoảng 200 triệu người sử dụng ma tuý, số tiền buôn bán ma tuý lên đến hơn 600 tỉ USD. Ma tuý đã gây ra nhiều hậu quả ghê gớm, làm giảm chất lượng dân số, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội, lũng đoạn nền kinh tế và nguy hại hơn là qua buôn bán ma tuý một lượng tiền lớn đã được chuyển tới tay những kẻ khủng bố, cực đoan… gây mất ổn định an ninh toàn cầu.
Riêng tại nước Nga, số người nghiện ma tuý tính đến cuối năm 2008 là hơn 5 triệu người và trung bình hàng năm ma tuý đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 thanh niên Nga. Chỉ trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn bán ma tuý vào mùa thu năm ngoái, các cơ quan chức năng của Nga đã tịch thu gần 30 tấn ma tuý các loại, song đây chỉ là con số rất nhỏ, còn theo đánh giá của phía Nga thì hiện nay tại Afghanistan có khoảng 3.000 tấn ma tuý các loại, luôn sẵn sàng được đưa đi tiêu thụ khắp thế giới.
Ông Victor Ivanov, Giám đốc Cơ quan liên bang Nga về kiểm soát buôn bán ma tuý cho biết: “Hiện nay, hoạt động chống buôn bán ma tuý trên phạm vi quốc tế đang được Liên Hợp quốc điều phối, trong đó có Uỷ ban Liên hợp quốc về đấu tranh chống buôn bán ma tuý và tội phạm, song nếu thiếu sự phối hợp hiệu quả từ tất cả các nước và các tổ chức thì tội phạm buôn bán ma tuý sẽ ngày càng tăng. Dó đó, để giải quyết nhiệm vụ này cần hợp tác chặt chẽ theo hai nhánh: đó là đấu tranh chống buôn bán ma tuý bất hợp pháp, đây là sự hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát. Và nhánh thứ hai cũng rất quan trọng là làm giảm nhu cầu sử dụng ma tuý”.
Cũng theo cơ quan này, những nơi tập trung ma tuý nhiều nhất hiện nay là các nước Trung, Cận Đông, châu Á, song nguồn cung cấp heroin chủ yếu lại xuất phát từ Afghanistan và ngoài ra còn có một lượng không nhỏ ma tuý chưa tinh chế có nguồn gốc từ các nước châu Mỹ Latin.
Trong ngày hôm nay 26/6, Uỷ ban chống ma tuý quốc gia Nga cũng tổ chức một cuộc họp để xem xét dự thảo Luận thuyết Chính sách chống ma tuý của Liên bang Nga thay thế cho Luận thuyết được thông qua năm 1993 đã không còn phù hợp với những nguy cơ hiện nay trong cuộc chiến chống ma tuý. Ngoài ra, tại cuộc họp này các đại biểu cũng xem xét các phương hướng chính nhằm hoàn thiện pháp luật của Nga trong lĩnh vực kiểm soát buôn bán các chất ma tuý, xem xét việc thành lập các trung tâm phân tích ma tuý; nghiên cứu dự thảo các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác của các cơ quan hành pháp Liên bang tại khu vực biên giới nhằm đấu tranh với các băng đảng buôn bán ma tuý từ Afghanistan./.