Cuộc chiến tại Libya chưa có hồi kết

Các cuộc không kích của liên quân gần một tháng qua vẫn chưa đem lại sự thay đổi cán cân sức mạnh tại Libya.

Tại Libya, chiến sự vẫn diễn ra quyết liệt, trong khi các nước NATO tiếp tục bị chia rẽ và bất đồng về hoạt động của khối này trong kế hoạch lập vùng cấm bay tại Libya.

Căng thẳng tiếp tục leo thang tại thành phố Misrata. Lực lượng chống Chính phủ tuyên bố ít nhất 13 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong các cuộc giao tranh ngày 14/4. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Libyaya đưa tin các máy bay của NATO đã không kích các mục tiêu ở thủ đô Tripoli và đã có dân thường bị thương vong.

Chiến sự ác liệt tại Libya (Ảnh: Reuters)

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 14/4 một lần nữa khẳng định mục tiêu cuối cùng của các cuộc không kích là bảo vệ dân thường Libya.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ nhân dân Libya. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tránh không gây tổn hại đến dân thường, hành động với sự cẩn trọng cao nhất để không ngây nguy hại đến người dân Libya” – Ông Rasmussen nói.

Các nước NATO hiện vẫn bị chia rẽ và bất đồng về hoạt động của khối này  trong  kế hoạch lập vùng cấm bay tại Libya. Sau hơn ba tuần tiến hành các cuộc ném bom, bắn phá các cơ sở, lực lượng NATO chưa thể ngăn chặn được các cuộc tiến công của quân Chính phủ Libya để giành lại các thành phố bị phe đối lập chiếm giữ.

Tổng Thư ký NATO Rasmussen khẳng định, NATO đã rất nỗ lực với khả năng hiện có, nhưng phe đối lập tại Libya “không thể thắng được” lực lượng của Nhà lãnh đạo Gaddafi.

Trong khi đó, Anh và Pháp  chỉ trích NATO “hành động chưa đủ mạnh” và thúc giục khối này tăng cường hơn nữa các cuộc tiến công Chính phủ Libya.

Chỉ có 6 trong tổng số 28 nước thành viên NATO đang tiến hành các cuộc không kích tại Libya, trong đó một nửa là do quân đội Pháp và Anh thực hiện. Nội bộ phe đối lập tại Libya cũng bị chia rẽ sau khi bị mất quyền kiểm soát ở một số thành phố gần sào huyệt Bengazi. Người phát ngôn của phe đối lập mới đây lên tiếng kêu gọi NATO đẩy mạnh chiến dịch không kích chống Chính phủ Gaddafi. Trước đó, phe này bác bỏ kế hoạch ngừng bắn do Liên minh châu Phi đề xuất.

Trong khi ngày càng có nhiều dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn tại Libya, khẳng định tầm quan trọng của một thỏa thuận ngừng bắn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Libya cũng như bảo đảm các quyền của người dân nước này.

Cũng trong ngày 14/4, một chiếc phà của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) đã cập cảng thành phố Misrata để sơ tán khoảng 800 công dân nước ngoài và giao hàng cứu trợ nhân đạo. Trước đó, hai chiếc thuyền khác của Tổ chức Di trú quốc tế đã tới Misrata để sơ tán khoảng 2.000 người.

Theo ước tính, hiện có khoảng 6.500 người nước ngoài đang mắc kẹt tại Misrata, trong đó có hơn 4.000 công dân Ai Cập. Tuy nhiên, Chính phủ Libya cho biết hải cảng ở Misrata, cửa ngõ duy nhất để lực lượng đối lập tiếp cận với thế giới bên ngoài, là "khu vực nguy hiểm" và bất cứ chiếc tàu nào muốn cập cảng này phải được sự chấp thuận của chính quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.