Cuộc đời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il
Trong cuộc đời mình, ông Kim Jong Il đã 3 lần nhận Huân chương Kim Il Sung và nhiều giải thưởng, danh hiệu khác.
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il sinh ngày 16/2/1942. Năm 1960, ông bắt đầu nghiên cứu tại khoa Chính trị và kinh tế tại trường Đại học Kim Il Sung và tốt nghiệp 4 năm sau đó.
Năm 1964, ông Kim Jong Il công tác tại Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Năm 1973, ông được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 2/1973, ông là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Triều Tiên.
Từ tháng 10/1980, Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị và là Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương.
Từ năm 1982-1998, ông Kim Jong Il được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.
Từ tháng 12/1992 đến tháng 4/1993, ông Kim Jong Il giữ chức Tư lệnh tối cao Quân đội Triều Tiên, Phó Chủ tịch thứ nhất và sau đó là Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng.
Ngày 8/10/1997, ông Kim Jong Il đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong đã được phong danh hiệu “anh hùng CHDCND Triều Tiên” vào năm 1975 và 1982.
** Cuộc đời nhà lãnh đạo Kim Jong-Il qua các bức ảnh:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ông Kim Jong Il chụp ảnh cùng bố - lãnh tụ Kim Nhật Thành, vào năm 1986
|
![]() |
|
Nhà lãnh đạo Kim Jong Il năm 1988 |
![]() |
|
Gia đình nhà lãnh đạo Kim Jong Il |
![]() |
|
Nhà lãnh đạo Kim Jong Il hồi năm 1993 |
![]() |
|
Nhà lãnh đạo Kim Jong Il tại Tokyo |
![]() |
|
Nhà lãnh đạo Kim Jong Il và Thủ tướng Nga Putin |









