Cuộc đời tân Giáo hoàng Francis I qua các bức hình

(VOV) -Tân Giáo hoàng được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường và có quyết tâm về công bằng xã hội.

Vào lúc 20h14 phút ngày 13/3 (theo giờ địa phương), tức 2h14 phút rạng sáng 14/3 ( giờ Việt Nam), Hồng y Jean-Louis Pierre Tauran đã xuất hiện trên ban công nhà thờ St. Peter, công bố tên Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo có lịch sử hơn 2.000 năm là Hồng y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, người Argentina.

Hồng y Jorge Mario Bergoglio sinh năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina. Tân Giáo hoàng của 1,2 tỷ người Công giáo trên thế giới sẽ lấy tước hiệu là Francis I. Ngài là người gốc châu Mỹ Latinh đầu tiên giữ ngôi vị này sau 1.300 năm liên tiếp các Giáo hoàng đều là người châu Âu. Châu Mỹ Latinh là nơi có nhiều tín đồ Công giáo, trong đó người Công giáo tại Brazil và Mexico chiếm đa số.

Đức Giáo hoàng Francis I học khoa học xã hội tại Santiago, Chile, và năm 1960, Ngài tốt nghiệp ngành triết tại trường đại học Công giáo Buenos Aires.

Ngài được thụ phong linh mục năm 1969, thuộc dòng Tên. Trước khi làm Hồng y vào năm 2001, Ngài là Tổng giám mục của Buenos Aires từ năm 1998. Ngài được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường và có quyết tâm về công bằng xã hội./.

Khói trắng bốc lên trên nóc Nhà nguyện Sistine báo hiệu Giáo hội Công giáo La Mã đã chọn được vị Giáo hoàng mới (Ảnh: AP/Gregorio Borgia)

Hồng y Jorge Mario Bergoglio (thứ hai bên trái hàng trên) xuất thân trong một gia đình gốc Italy di dân sang Argentina. Thân phụ Ngài là công nhân đường sắt (Ảnh: Sergio Rubin / AP Photo)

Tân Giáo hoàng Francis I (bên phải) chụp ảnh với các bạn học tại Buenos Aires, Argentina năm 1950 (Ảnh: Sergio Rubin/AP Photo)

Đức Giáo hoàng được thụ phong linh mục năm 1969, thuộc dòng Tên. Trước khi làm Hồng y vào năm 2001, Ngài là Tổng giám mục của Buenos Aires từ năm 1998 (Ảnh: AFP / Getty Images)

Tổng giám mục Jorge Bergoglio ban phước cho một tín đồ tại Nhà thờ chính tòa Metropolitan ở Buenos Aires, Argentina ngày 13/2/2013 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Hồng y Jorge Mario Bergoglio (phải) tham dự lễ bầu Giáo hoàng tại Vương cung Thánh đường Thánh Peter's ngày 18/4/2005 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tân Giáo hoàng được biết đến là một người có lối sống giản dị, khiêm nhường và có quyết tâm về công bằng xã hội. Trong ảnh ông đang thưởng thức một loại đồ uống truyền thống của Argentina khi đi dạo trên đường phố tại Buenos Aires (Ảnh: AP/Dyn)

Hồng Y Bergoglio rửa chân cho một phụ nữ tại một buổi lễ ở nhà thờ (Ảnh: Tony Gomez / Reuters)

Hồng y Jorge Bergoglio chào các giáo dân bên ngoài nhà thờ San Cayetano ở Buenos Aires, ngày 7/8/2009 (Ảnh: AP)

Tổng Giám mục của Buenos Aires Jorge Bergoglio (phải) hôn bàn tay của cố Đức Giáo hoàng John Paul II trong một buổi lễ tại Vatican (Ảnh: Sergio Rubin/AP)

Hồng y Jorge Mario Bergoglio hôn Đức Giáo hoàng John Paul II sau khi ông nhận được Berretta đỏ trong buổi lễ tại Quảng trường Thánh Peter's ngày 21/2/2001 (Ảnh: Reuters)

Cũng giống như Giáo hoàng John Paul II và Đức Giáo hoàng Benedict XVI, tân Giáo hoàng Bergoglio luôn quan tâm đến giá trị cốt lõi của Giáo hội Công giáo La Mã (Ảnh: Arturo Mari/AFP/Getty Images)

Hồng y Jorge Mario Bergoglio bắt tay Tổng thống Argentina Cristina Kirchner (Ảnh: AFP/Getty Images)

Đức Giáo hoàng Francis xuất hiện trên ban công của nhà thờ St. Peter (Ảnh: Getty Images)

Đức Giáo hoàng vẫy tay chào các giáo dân (Ảnh: AP)

Các giáo dân tranh thủ ghi lại những hình ảnh khi tân Giáo hoàng xuất hiện tối 13/3 (Ảnh: AP / Michael Sohn)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266
Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266

(VOV) - Đây là một quy trình cổ xưa, phức tạp, nhưng cũng hết sức quy củ và khách quan đến bất ngờ.

Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266

Tỉ mẩn nghi thức bầu Giáo hoàng thứ 266

(VOV) - Đây là một quy trình cổ xưa, phức tạp, nhưng cũng hết sức quy củ và khách quan đến bất ngờ.

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới
Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

(VOV) - Giáo hoàng Francis I là người Argentina đã được các Hồng y nhất trí bầu ra trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y.

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

Người Công giáo đã có Đức Giáo hoàng mới

(VOV) - Giáo hoàng Francis I là người Argentina đã được các Hồng y nhất trí bầu ra trong ngày thứ hai của Mật nghị Hồng y.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng
Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn tân Giáo hoàng đóng góp vào phát triển hòa bình thế giới.

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

Lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng

(VOV) - Các nhà lãnh đạo thế giới mong muốn tân Giáo hoàng đóng góp vào phát triển hòa bình thế giới.

Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng
Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng

Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu ngày 12/3 sau quyết định từ chức lịch sử của Benedict XVI, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng

Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng

Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu ngày 12/3 sau quyết định từ chức lịch sử của Benedict XVI, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Vatican bắt đầu bầu Giáo hoàng mới
Vatican bắt đầu bầu Giáo hoàng mới

(VOV) -Thách thức với các hồng y là tìm được vị giáo hoàng đủ sức khỏe và năng lực để giải quyết những khó khăn của Giáo hội Công giáo.

Vatican bắt đầu bầu Giáo hoàng mới

Vatican bắt đầu bầu Giáo hoàng mới

(VOV) -Thách thức với các hồng y là tìm được vị giáo hoàng đủ sức khỏe và năng lực để giải quyết những khó khăn của Giáo hội Công giáo.

Khói đen từ nhà nguyện Sistine, chưa có Giáo hoàng
Khói đen từ nhà nguyện Sistine, chưa có Giáo hoàng

Như vậy, 115 hồng y có quyền bỏ phiếu sẽ tiếp tục họp kín trong ngày 13/3 để tiến hành bầu chọn vòng tiếp theo.

Khói đen từ nhà nguyện Sistine, chưa có Giáo hoàng

Khói đen từ nhà nguyện Sistine, chưa có Giáo hoàng

Như vậy, 115 hồng y có quyền bỏ phiếu sẽ tiếp tục họp kín trong ngày 13/3 để tiến hành bầu chọn vòng tiếp theo.