Cuộc đua vào ghế Tổng thống Pháp đang đến gần

Có tới 70% người Pháp hy vọng bà Marine Le Pen, đại diện Đảng Mặt trận quốc gia cực hữu tham gia cuộc đua tranh cử vào ghế Tổng thống Pháp.

Đây là một tỷ lệ khiến cả phái tả cũng như phái hữu tại Pháp không khỏi lo ngại. Con số thống kê này được đưa ra đã gây sửng sốt đối với không ít người Pháp, nhất là khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp. Điều này càng khiến nhiều người quan tâm, cả các đảng cánh hữu lẫn các đảng cánh tả.

Bà Marine Le Pen

Hơn nữa, kết quả các cuộc thăm dò ý kiến vừa qua còn cho thấy, bà Marine Le Pen nhận được tới 19% ý kiến ủng hộ (so với 27,5% đối với ông François Hollande và 23,5% đối với Tổng thống Nicolas Sarkozy). Với sự ủng hộ cao như vậy, cánh cực hữu rất có thể sẽ vào tới vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống và điều này sẽ có khả năng lặp lại như cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp năm 2002, khi cựu Tổng thống Jacques Chirac (Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân cầm quyền UMP cánh hữu) và Chủ tịch Đảng Mặt trận quốc gia cực hữu Jean Marie Le Pen lọt vào vòng 2 để rồi cuối cùng các đảng phải dồn phiếu cho ông Chirac.

Thành công của Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu cũng như đối với Chủ tịch đảng, bà Marine Le Pen – chính là chiến lược tranh cử, trong đó tập trung vào chính sách đảm bảo về an ninh, giám sát nhập cư và coi trọng bản sắc dân tộc. Đặc biệt, những nội dung tranh cử của bà Marine Le Pen thu hút khá đông những người xưa nay vốn ủng hộ đảng Liên minh vì phong trào nhân dân cầm quyền (UMP).

Thực tế, trong thời gian gần đây, bà Marine Le Pen luôn khiến đảng UMP lo ngại. Nhất là sau kỳ bầu cử địa phương tháng 3/2011, một số thành viên đảng UMP cũng phải thừa nhận rằng bà Marine Le Pen đã chứng tỏ được khả năng thu hút các cử tri của đảng UMP. Hơn nữa, bà Marine Le Pen thực sự khéo léo, vì thế sẽ tránh được những sai lầm của người cha tiền nhiệm là Jean Marie Le Pen. Với những yếu tố đó, bà Marine Le Pen có thể sẽ gây nhiều bất lợi đối với UMP trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm nay.

Đáng chú ý là quan điểm cứng rắn của bà Marine Le Pen về tương lai của nước Pháp cũng như việc khắc phục khủng hoảng kinh tế-tài chính. Bà Marine Le Pen cho rằng, người Pháp nên đứng bên ngoài cuộc khủng hoảng tại Liên minh châu Âu và nước Pháp nên rút khỏi Khu vực sử dụng đồng Euro. Hơn nữa, bà Le Pen vẫn luôn giữ quan điểm chống toàn cầu hóa.

Có thể dễ nhận thấy là, kể từ đầu năm 2011, khi trở thành người đứng đầu Đảng Mặt trận quốc gia, bà Marine Le Pen đã chứng tỏ là một người kế nhiệm khôn khéo và khá thành công. Điều đặc biệt nữa là, bà Marine Le Pen luôn giành được tỷ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận vừa qua. Đảng FN, do bà Marine Le Pen lãnh đạo, cũng ngày càng tăng về uy thế và trở thành chính đảng đứng thứ 3 trong hơn 10 đảng phái tại Pháp.

Trong lúc này, Đảng FN vẫn đang tiếp tục tranh thủ những lá phiếu ủng hộ từ cả các đảng cánh hữu lẫn cánh tả, tranh thủ sự ủng hộ của thanh niên, cũng như tâm lý của nhiều người dân trong bối cảnh khó khăn về kinh tế, thất nghiệp…

Mục tiêu của bà Marine Le Pen trong cuộc bầu cử sắp tới là về thứ hai ngay trong vòng 1, đồng thời loại ứng cử viên đảng UMP để cùng ông François Hollande (đại diện Đảng Xã hội- cánh tả) tranh cử trong vòng 2. Tuy nhiên, những chủ trương và quan điểm cực đoan của đảng FN sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với sự ổn định và phát triển của nước Pháp. Vì thế, sự vươn lên và trỗi dậy của đảng cực hữu nằm ngoài mong muốn của các đảng cánh hữu cũng như cánh tả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.