Cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng gay cấn

VOV.VN -  Cuộc đua giành chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng thứ 45 đang bước vào hồi gay cấn khi tới nay đã có hàng chục ứng viên tuyên bố tranh cử.

Hiện tỉ phú bất động sản Donald Trump đang tạm về nhất trước các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton vẫn dẫn đầu trong số các ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử 2016.

Cuộc đối đầu nội bộ của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 đang diễn ra hết sức căng thẳng khi xuất hiện chính khách thứ 16 tham gia vào cuộc đua này. 

Tỉ phú bất động sản Donald Trump đang tạm đứng đầu đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. (ảnh: PA)

Thống đốc bang Ohio, ông John Kasich hôm qua đã chính thức thông báo ra tranh cử tấm vé đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Kasich, 63 tuổi, là Thống đốc hai nhiệm kỳ của bang Ohio, tuyên bố rằng, ông tự thấy có đủ năng lực và kinh nghiệm để phục hồi giấc mơ Mỹ. 

Cho đến nay, trong số 16 chính khách tham gia tranh cử của Đảng Cộng hòa, tỉ phú Donald Trump đang nổi lên là cái tên được chú ý nhất. Ông Donald Trump là một nhà tư bản, một tỷ phú nổi tiếng tại Mỹ với giá trị tài sản ước tính vào khoảng 9 tỷ USD.

Mặc dù từng gây sốc khi dùng những ngôn từ khá nặng nề để chỉ trích người nhập cư Mehico tại Mỹ và chỉ trích cả thượng nghị sĩ John McCain về việc ông này từng bị bắt giữ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, song ông trùm bất động sản người Mỹ vẫn giành được sự ủng hộ lớn từ cử tri và trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Trái với ý kiến của các nhà quan sát cho rằng, cơ hội thắng của ông Donald Trump không cao vì ông thiếu kinh nghiệm chính trường, kết quả thăm dò do hãng tin ABC và Bưu điện Washington công bố hôm qua cho thấy, tỷ phú bất động sản Donald Trump ở thời điểm hiện tại đã vượt lên dẫn khá xa so với các đối thủ cùng đảng.

Trong số các cử tri Cộng hòa trên khắp cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, hiện có 24% cam kết sẽ bỏ phiếu cho ông  Trump, bỏ xa người nhận được tỷ lệ cam kết ủng hộ đứng thứ hai và thứ ba là Thống đốc bang Wisconsin, ông Scott Walker 13% và cựu Thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush với 12%. Trong khi đó, theo kết quả thăm dò online do Reuters/Ipsos thực hiện, tỉ lệ ủng hộ ông Trump là 25,7%. 

Trong lúc này, nhằm duy trì tỉ lệ ủng hộ, trùm bất động sản người Mỹ cũng lên tiếng xoa dịu cử tri trong bối cảnh dư luận nước Mỹ dấy lên tranh cãi về những chỉ trích nặng nề của ông đối với người nhập cư Mexico.  

Phát biểu trước những người ủng hộ mình trong chiến dịch tranh cử tại bang Nam Carolina vào ngày 21/7, ông Donald Trump cho biết: “Người nhập cư Mexico đang làm ra tài sản và tôi tôn trọng họ. Tôi yêu mến người dân Mexico. Có hàng nghìn người Mexico đang làm việc cho tôi và tôi đã bán cho họ rất nhiều căn hộ.”

Không để thua thiệt trước tỉ phú Trump, các ứng cử viên nổi trội khác của đảng Cộng hòa là Thống đốc bang Wisconsin, ông Scott Walker và cựu Thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch vận động tranh cử của mình nhằm giành lại sự ủng hộ của cử tri. 

Ở thời điểm hiện tại, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton vẫn dẫn đầu các ứng cử viên của đảng Dân chủ. (ảnh: Getty)

Trong một nỗ lực nhằm tạo sự khác biệt trong chiến dịch vận động tranh cử, so với các đối thủ trong đảng Cộng hòa, ông Jeb Bush ngày 21/7 cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu chính phủ và một trong những biện pháp được đưa ra là hạn chế hơn nữa những cuộc tiếp xúc giữa các nghị sĩ với các nhà vận động hành lang.

“Nếu tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, nếu tôi thắng cử, quý vị sẽ thấy tôi sẽ không ngồi yên trước núi nợ quốc gia. Tình trạng chi tiêu vung tay quá trán, kiêu ngạo mà trước đây được coi là điều hiển nhiên sẽ không được phép tiếp diễn. Một Tổng thống sẽ không chấp nhận điều đó, và tôi chắc chắn sẽ không cho phép làm điều đó. Chúng ta cần một tổng thống sẵn sàng đứng trước thách thức ngăn chặn văn hóa chi tiêu quá đà trong ngân sách quốc gia”, ông Jeb Bush nói.

Trong khi đó, về phía Đảng Dân chủ, bất chấp uy tín bị sụt giảm đáng kể do một loạt vụ rắc rối, ở thời điểm hiện tại, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton vẫn dẫn đầu trong số các ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

Trong số hơn 1.000 cử tri của đảng Dân chủ ở khắp nước Mỹ được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, hiện có tới 51% cam kết ủng hộ cựu Ngoại trưởng Clinton trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này. Mặc dù tỷ lệ này đã giảm đáng kể, so với mức 60% hồi tháng 4 và 57% hồi tháng 6 song ở thời điểm hiện tại, bà Clinton vẫn bỏ khá xa các đối thủ cùng đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ
Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump, 69 tuổi hiện sở hữu vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, văn phòng cho thuê…

Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

Tỷ phú Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump, 69 tuổi hiện sở hữu vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, văn phòng cho thuê…

Tỷ phú Donald Trump: Tôi sẽ là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất
Tỷ phú Donald Trump: Tôi sẽ là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất

VOV.VN- “Tôi là một người cực kỳ giàu có. Ngày hôm nay tôi tuyên bố tranh cử Tổng thống và tôi sẽ là Tổng thống vĩ đại nhất mà chúa đã tạo ra”.

Tỷ phú Donald Trump: Tôi sẽ là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất

Tỷ phú Donald Trump: Tôi sẽ là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất

VOV.VN- “Tôi là một người cực kỳ giàu có. Ngày hôm nay tôi tuyên bố tranh cử Tổng thống và tôi sẽ là Tổng thống vĩ đại nhất mà chúa đã tạo ra”.

Bà Hillary Clinton tranh cử Tổng thống Mỹ
Bà Hillary Clinton tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, bà Clinton đang chiếm “một chút ưu thế” so với các ứng viên khác của Đảng Cộng hòa.

Bà Hillary Clinton tranh cử Tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton tranh cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, bà Clinton đang chiếm “một chút ưu thế” so với các ứng viên khác của Đảng Cộng hòa.