Cuộc gặp “2+2” giữa Nga và Italy
Ngày 20/4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nga và Italy theo công thức “2+2”.
Cuộc đối thoại “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nga với Italy lần này tập trung chủ yếu vào các vấn đề hợp tác kinh tế - thương mại song phương.
Italy là một trong những đối tác chính của Nga về hợp tác kinh tế - thương mại, đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Hà Lan, Đức và Ukraine về khối lượng trao đổi thương mại song phương. Trao đổi hàng hoá giữa Nga và Italy trong năm 2011 đạt 45,9 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2010.
Ngoài ra, trong bối cảnh chuẩn bị cho sự kiện chính trong lịch trình hoạt động chính trị song phương năm 2012 – vòng tham vấn liên chính phủ mở rộng lần thứ 8 ở cấp cao với sự tham gia của Bộ trưởng 2 nước, hai bên cũng thảo luận các vấn đề hiện đại hoá các quan hệ kinh tế, mở rộng các tổ hợp công nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao và khoa học.
Đồng thời trong cuộc đối thoại “2+2” lần này, Nga và Italy tiếp tục nghiên cứu và thực hiện hoá các thoả thuận quan trọng trong lĩnh vực năng lượng và điện năng, hàng không và chế tạo máy bay, chế tạo ô tô, tái cấu trúc các tuyến đường sắt của Nga và sản xuất lốp.
Hai bên quan tâm thúc đẩy dự án chung, như: xây dựng mạng lưới vận chuyển khí gaz mới từ Nga sang Nam Âu qua biển Đen (dự án “Dòng chảy phương Nam”), hợp tác trong chế tạo máy bay hành khách tầm trung Sukhoi SuperJet-100…
Về các vấn đề quốc tế, hai bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến triển vọng phối hợp trong khuôn khổ Hội đồng Nga – NATO (kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ chống tên lửa của châu Âu), trong quan hệ Nga – EU, tình hình Syria...
Thoả thuận về cuộc gặp theo công thức “2+2” đạt được tại Roma ngày 3/12/2009 trong vòng tham vấn liên Chính phủ thứ 6 ở cấp cao dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nga và Thủ tướng Italy./.