Cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các đảng phái Nhật
Đêm 11/8, lần đầu tiên 6 lãnh đạo thuộc hai phe chính đảng và đảng đối lập của Nhật Bản đã có cuộc gặp công khai thông qua cuộc tọa đàm trên Đài truyền hình NHK bàn về chính sách của các Đảng trước thềm tổng tuyển cử
Tham dự cuộc toạ đàm có Thủ tướng Taro Aso với tư cách là Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ Tự do, Chủ tịch đảng Dân chủ Đối lập Yukio Hatoyama, Chủ tịch Đảng Công minh Akihiro Ota, Chủ tịch đảng Cộng sản Kazuoshii, Chủ tịch đảng Xã hội Dân chủ Mizuho Fukuyama và Chủ tịch đảng Quốc dân mới Minsuke Watanuki.
Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Thủ tướng Taro Aso cho rằng, điều quan trọng hiện nay là đưa nền kinh tế trong nước thoát khỏi tình trạng khủng khoảng và đạt mức tăng trưởng dương. Để thực hiện mục tiêu này, trong vòng 3 năm tới cần nâng mức thuế tiêu dùng. Đáp lại, Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Yukio Hatoyama đưa ra lý lẽ đanh thép chừng nào chưa khôi phục lòng tin dân chúng đối với nền chính trị nước nhà thì việc tăng thuế là vô nghĩa. Ông Hatoyama còn đưa ra đề nghị nâng mức trợ cấp cho các gia đình có trẻ em lên 26.000 yên mỗi tháng.
Về kế hoạch tiếp tục tiếp tế nhiên liệu cho lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu tại Ấn Độ dương, Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Hatoyama cũng chưa hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Taro Aso là sẽ tiếp tục hoạt động này sau khi luật đặc biệt chống khủng bố của Nhật Bản hết hạn vào tháng 1/2010 với lý do Nhật Bản cần thay đổi chính sách viện trợ cho chính người dân Afghanistan.
Theo kết quả điều tra mới nhất của hãng truyền thông NHK cho thấy hiện tỷ lệ người dân Nhật Bản ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ tự do là 26,6%; Đảng Dân chủ đối lập 29%; Đảng Công minh là 3,3%, Đảng Cộng sản là 2,7% ; Đảng Xã hội dân chủ là 0,7% và Đảng Quốc dân mới là là 0,1%.
Điều này thể hiện cán cân chính trị của nước này đang có phần nghiêng về đảng dân chủ đối lập của ông Hatoyama trước thềm tổng tuyển cử vào ngày 30/8 tới./.