Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Honduras bị trì hoãn
Việc trì hoãn này sẽ kéo dài đến khi Tổng thống hợp hiến của Honduras, Manuel Zelaya có thể rời khỏi Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa một cách an toàn
>> Nghị viện Mỹ Latin đình chỉ tư cách thành viên của Honduras
Tổng thống Cộng hoà Dominique, ông Leonel Fernandez ngày 13/12 cho biết, cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống hợp hiến Honduras Manuel Zelaya và Tổng thống vừa đắc cử Porfirio Lobo, nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị đã bị trì hoãn.
Trong một tuyên bố ông Fernandez nêu rõ, chính phủ tiếm quyền Honduras đã không đảm bảo để ông Zelaya rời khỏi đất nước an toàn mà không bị bắt giữ. Ông Zelaya bị cáo buộc phản bội tổ quốc và lạm dụng quyền lực do đã nhiều lần khước từ yêu cầu của Toà án Honduras về việc từ bỏ ý định tổ chức trưng cầu ý dân trong việc sửa đổi Hiến pháp.
Ông Fernandez khẳng định, việc thảo luận sẽ bị trì hoãn cho đến khi ông Zelaya có thể rời khỏi Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Tegucigalpa một cách an toàn./.