Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình cho Ukraine vẫn căng thẳng

VOV.VN -Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Lavrov đánh giá “Cuộc đàm phán tại Minsk diễn ra rất tích cực”.

Cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên Nga, Pháp, Đức, Ukraine để tìm giải pháp cho cuộc chiến đang ngày càng căng thẳng ở miền Đông Ukraine vẫn đang diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus.

Như vậy, đã qua hơn 8 tiếng đồng hồ kể từ khi cuộc hội đàm bắt đầu tại thủ đô Minsk của Belarus (từ lúc 22h tối qua theo giờ Việt Nam), nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa được thông tin và hiện đang là lúc tạm nghỉ “ăn tối”.

Những nhận định của Ngoại trưởng Nga S.Lavrov đã cho thấy Hội nghị sẽ đạt kết quả quan trọng.
Cuộc hội đàm được bắt đầu bằng phiên mở rộng với sự tham dự của cả các Ngoại trưởng 4 bên và đại diện của Nhóm tiếp xúc và sau đó là họp hẹp, nghĩa là chỉ có các vị lãnh đạo Nga, Pháp, Đức và Ukraine. Thế nhưng những chi tiết cụ thể vẫn không được thông tin cho báo chí.

Bên ngoài phòng họp khoảng hơn 500 phóng viên vẫn túc trực để lập tức đưa tin. Đã có những phóng viên đưa ra những phân tích, nhận định diễn biến thông qua những hình ảnh ban đầu về cử chỉ, thái độ của từng nhân vật “trong cuộc” là Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Poroshenko...

Có lúc thông tin là không mấy khả quan, nhưng cũng có lúc lại lóe lên những tia hy vọng. Tuy nhiên, những nhận định của Ngoại trưởng Nga S.Lavro đã cho thấy Hội nghị sẽ đạt kết quả quan trọng. Ngoại trưởng Lavrov đánh giá “Cuộc đàm phán tại Minsk diễn ra rất tích cực. Điều đó còn “trên cả tuyệt vời”; và “Việc ký một văn kiện về vấn đề Ukraine có thể diễn ra trong ngày 12/2”...

Và trên cơ sở đó, chúng ta có thể hy vọng, cuộc đàm phán 4 bên nhằm vãn hồi tình hình xung đột ở Ukraine có thể sẽ có kết quả khả quan và có thể tránh cho châu Âu một cuộc chiến tranh không ai mong muốn và đang cướp đi ngày càng nhiều sinh mạng dân thường vô tội ở miền Đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Ukraine cần nắm lấy cơ hội tại cuộc gặp “Bộ tứ Normandy”
Nga, Ukraine cần nắm lấy cơ hội tại cuộc gặp “Bộ tứ Normandy”

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đều nhấn mạnh cuộc gặp này là cơ hội mà Nga và Ukraine không thể bỏ lỡ để bảo vệ và khôi phục nền hòa bình tại châu Âu.

Nga, Ukraine cần nắm lấy cơ hội tại cuộc gặp “Bộ tứ Normandy”

Nga, Ukraine cần nắm lấy cơ hội tại cuộc gặp “Bộ tứ Normandy”

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đều nhấn mạnh cuộc gặp này là cơ hội mà Nga và Ukraine không thể bỏ lỡ để bảo vệ và khôi phục nền hòa bình tại châu Âu.

Pháp quyết tâm tìm thỏa thuận cho khủng hoảng Ukraine
Pháp quyết tâm tìm thỏa thuận cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Theo sáng kiến mới của Đức-Pháp, “Bộ tứ Normandy”, gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp ngày 11/2 sẽ có cuộc họp thượng đỉnh tại Minsk, Belarus.

Pháp quyết tâm tìm thỏa thuận cho khủng hoảng Ukraine

Pháp quyết tâm tìm thỏa thuận cho khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Theo sáng kiến mới của Đức-Pháp, “Bộ tứ Normandy”, gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp ngày 11/2 sẽ có cuộc họp thượng đỉnh tại Minsk, Belarus.

Thế giới dồn sự chú ý về Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên Normandy
Thế giới dồn sự chú ý về Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên Normandy

VOV.VN - Châu Âu kêu gọi Nga và Ukraine nắm lấy cơ hội này để cùng giải quyết khủng hoảng.

Thế giới dồn sự chú ý về Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên Normandy

Thế giới dồn sự chú ý về Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên Normandy

VOV.VN - Châu Âu kêu gọi Nga và Ukraine nắm lấy cơ hội này để cùng giải quyết khủng hoảng.

Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine
Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các nghị sỹ của Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã kêu gọi chính quyền cung cấp khoản viện trợ này cho Ukraine.

Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine

Hạ viện Mỹ ủng hộ viện trợ 1 tỷ USD vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Các nghị sỹ của Đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ đã kêu gọi chính quyền cung cấp khoản viện trợ này cho Ukraine.

Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang
Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, lập trường của nước này là  đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn không kèm theo điều kiện.

Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang

Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, lập trường của nước này là  đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn không kèm theo điều kiện.

Phe đối lập Ukraine đưa ra đề xuất hòa bình
Phe đối lập Ukraine đưa ra đề xuất hòa bình

VOV.VN - Lực lượng đối lập đã gửi tới các nhà đàm phán một dự thảo thỏa thuận hòa bình, trong đó đề xuất một loạt biện pháp nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Phe đối lập Ukraine đưa ra đề xuất hòa bình

Phe đối lập Ukraine đưa ra đề xuất hòa bình

VOV.VN - Lực lượng đối lập đã gửi tới các nhà đàm phán một dự thảo thỏa thuận hòa bình, trong đó đề xuất một loạt biện pháp nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Ukraine: Quân chính phủ thiệt hại nặng nề trước thềm đàm phán
Ukraine: Quân chính phủ thiệt hại nặng nề trước thềm đàm phán

VOV.VN - Chiến sự ở miền Đông Ukraine gia tăng khi quân đội Kiev cũng như phe ly khai đều tìm cách mở rộng lợi ích

Ukraine: Quân chính phủ thiệt hại nặng nề trước thềm đàm phán

Ukraine: Quân chính phủ thiệt hại nặng nề trước thềm đàm phán

VOV.VN - Chiến sự ở miền Đông Ukraine gia tăng khi quân đội Kiev cũng như phe ly khai đều tìm cách mở rộng lợi ích