4 cây lúa cổ đã trổ bông

4 cây “lúa cổ” này đã làm đòng cách đây khoảng 10 ngày.

Theo thông tin từ Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam, 4 cây lúa nảy mầm từ những hạt thóc được cho là có từ cách đây 3.000 năm, được tìm thấy tại các hố khảo cổ Thành Dền (Huyện Mê Linh, Hà Nội) đã trổ bông với tổng cộng 24 bông lúa đã kết hạt.

6 cây “lúa cổ” được gieo sau 4 cây lúa đặc biệt kể trên khoảng 1 tuần lễ hiện chưa có dấu hiệu làm đòng. Các nhà khoa học vẫn đang theo dõi sát sao quá trình sinh trưởng và phát triển của những cây “lúa cổ” để ghi nhận các đặc điểm về mặt hình thái.

Dựa vào kết quả phân tích AMS đối với những vỏ trấu đang được các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện trong phòng thí nghiệm cùng những đặc điểm hình thái, sinh trưởng của cây lúa, các nhà khoa học sẽ đưa ra kết luận về niên đại của những hạt "thóc cổ".

Tuy nhiên, cũng theo các nhà khoa học thì hiện chưa phát hiện được bất cứ sự khác biệt nào của những cây lúa cổ này so với những giống lúa hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.