AI thúc đẩy tăng năng suất lao động tại Australia

VOV.VN - Tăng năng suất lao động là một trong những trọng tâm mà chính phủ Australia đã theo đuổi trong thời gian qua nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá là công cụ hữu hiệu giúp nước này đạt được mục tiêu đó.

Theo dự báo của OpenAI, khả năng Australia nâng cao mức sống người dân, tăng lương cho người lao động và mở rộng các cơ hội kinh tế phụ thuộc nhiều vào việc ứng dụng AI trong nền kinh tế và đời sống xã hội. Cụ thể, đến năm 2030, trí tuệ nhân tạo có thể đóng góp tới 115 tỷ AUD cho nền kinh tế Australia, tương đương trung bình 4.000 AUD/người. Trong đó, khoảng 70% giá trị đóng góp đến từ việc gia tăng năng suất lao động. Ngoài ra, 4 tỷ AUD đến từ việc tạo ra các việc làm mới, 6 tỷ AUD từ các doanh nghiệp khởi nghiệp và 25 tỷ AUD từ việc nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

Cũng theo OpenAI, đến năm 2030, số lượng trung tâm dữ liệu tại Australia sẽ tăng gấp đôi, tạo thêm khoảng 8.300 việc làm mới.

Trên thực tế, trong năm qua, số người sử dụng AI tại Australia đã tăng gấp đôi. Việc ứng dụng công nghệ này đang tạo ra những tác động tích cực đối với hoạt động của nhiều doanh nghiệp.

Ngân hàng Commonwealth cho biết, kể từ khi triển khai đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật có tích hợp AI, hệ thống đã xử lý được 2,3 triệu tin nhắn và hoàn thành 12.000 nhiệm vụ sửa lỗi công nghệ chỉ trong 6 tháng qua, giúp tiết kiệm khoảng 2.500 giờ làm việc. Hiện mỗi nhiệm vụ sửa lỗi chỉ mất trung bình 2 phút để hoàn thành, thay vì 17 phút như trước kia.

Tuy nhiên, việc AI ngày càng được sử dụng phổ biến cũng đặt ra không ít thách thức, đáng chú ý là nguy cơ mất việc làm với một bộ phận lao động. Dù vậy, quá trình chuyển đổi số cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm mới, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ.

Trước thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng Australia cần sớm đưa nội dung về trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông, nhằm giới thiệu, hướng dẫn và đào tạo thế hệ trẻ tiếp cận sớm với công nghệ. Bên cạnh đó, cũng có kiến nghị về việc giảm thuế hoặc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn nền kinh tế.

k10014836051_2506152136_0616010148_02_04_20250616115545.jpg

Nhật Bản xem xét sử dụng AI giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động

VOV.VN - Nhật Bản là một trong những quốc gia đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng về tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và thiếu hụt lao động. Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia cho rằng, AI agent - hay còn gọi là Tác nhân trí tuệ nhân tạo, có thể là câu trả lời duy nhất để giải quyết thực trạng đó.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga triển khai drone tầm xa tích hợp AI, đẩy mạnh chiến sự tại Ukraine
Nga triển khai drone tầm xa tích hợp AI, đẩy mạnh chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Nga đang đẩy mạnh triển khai các dòng drone tầm xa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống điều khiển từ xa. Với chi phí thấp, tính sát thương cao và khả năng vượt qua phòng không, chiến sự trên không tại Ukraine đang bước sang một giai đoạn mới.

Nga triển khai drone tầm xa tích hợp AI, đẩy mạnh chiến sự tại Ukraine

Nga triển khai drone tầm xa tích hợp AI, đẩy mạnh chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Nga đang đẩy mạnh triển khai các dòng drone tầm xa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống điều khiển từ xa. Với chi phí thấp, tính sát thương cao và khả năng vượt qua phòng không, chiến sự trên không tại Ukraine đang bước sang một giai đoạn mới.

Thái Lan ra mắt trung tâm Đạo đức AI, cam kết đầu tư hơn 15 tỷ USD
Thái Lan ra mắt trung tâm Đạo đức AI, cam kết đầu tư hơn 15 tỷ USD

VOV.VN - Thái Lan hôm 25/6 đã chính thức ra mắt Trung tâm thực hành quản trị AI (AIGPC), khẳng định tham vọng trở thành trung tâm khu vực về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có đạo đức.

Thái Lan ra mắt trung tâm Đạo đức AI, cam kết đầu tư hơn 15 tỷ USD

Thái Lan ra mắt trung tâm Đạo đức AI, cam kết đầu tư hơn 15 tỷ USD

VOV.VN - Thái Lan hôm 25/6 đã chính thức ra mắt Trung tâm thực hành quản trị AI (AIGPC), khẳng định tham vọng trở thành trung tâm khu vực về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) có đạo đức.

Tứ Xuyên (Trung Quốc) phổ cập giáo dục AI ở bậc tiểu học và trung học vào năm 2030
Tứ Xuyên (Trung Quốc) phổ cập giáo dục AI ở bậc tiểu học và trung học vào năm 2030

VOV.VN - Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa đưa ra kế hoạch thiết lập mạng lưới giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn tỉnh vào năm 2027, và cơ bản thực hiện phổ cập giáo dục AI tại các trường học này vào năm 2030.

Tứ Xuyên (Trung Quốc) phổ cập giáo dục AI ở bậc tiểu học và trung học vào năm 2030

Tứ Xuyên (Trung Quốc) phổ cập giáo dục AI ở bậc tiểu học và trung học vào năm 2030

VOV.VN - Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vừa đưa ra kế hoạch thiết lập mạng lưới giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn tỉnh vào năm 2027, và cơ bản thực hiện phổ cập giáo dục AI tại các trường học này vào năm 2030.