Ảnh: 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018 do Forbes bình chọn

VOV.VN - Họ là những phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh, tài chính đến chính trị.

1. Angela Merkel. Bà Merkel là Thủ tướng Đức từ năm 2005. Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp bà được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Tổng cộng bà đã 13 lần được bình chọn danh hiệu này.
2. Theresa May. Bà nhậm chức Thủ tướng Anh từ năm 2016 sau khi người tiền nhiệm David Cameron từ chức. Trọng tâm chính trong vai trò của bà là đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu. Trước khi trở thành Thủ tướng Anh, bà là Bộ trưởng Nội vụ Anh từ năm 2010-2016.
3. Christine Lagarde. Bà là nữ Giám đốc điều hành đầu tiên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ năm 2011. Trước đây bà từng đảm nhận nhiều vị trí trong chính phủ Pháp, trong đó có Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính, Thương mại, Nông nghiệp và Ngư nghiệp. Năm 2017, bà đứng thứ 8 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn.
4. Mary Barra, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch General Motors. Bà là CEO của General Motors từ năm 2014. Trước khi đảm nhận vai trò này, bà là Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất, mua bán và cung cấp toàn cầu của GM.
5. Abigail Johnson. Bà là Chủ tịch kiêm CEO Fidelity Investments từ năm 2014. Bà gia nhập Fidelity lần đầu tiên năm 1988 và chỉ là một nhà phân tích. Công ty này do ông của bà sáng lập.
6. Melinda Gates, đồng chủ tịch quỹ Bill & Melinda Gates. Quỹ Bill & Melinda Gates được thành lập năm 2000, ban đầu có tên là Quỹ William H. Gates, được thành lập để hỗ trợ các sáng kiến y tế trên quy mô toàn cầu. Đến năm 2014, Bill và Melinda Gates đã tài trợ khoảng 28 triệu USD cho quỹ này.
7. Susan Wojcicki, CEO của YouTube. Khi làm việc ở Google, Susan Wojcicki giám sát một trong những thương vụ lớn nhất của công ty này khi mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ USD năm 2006. Năm 2015, Time từng mô tả bà là “người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh”.
8. Ana Botin, Chủ tịch điều hành Santander Group. Bà là một chủ ngân hàng Tây Ban Nha, bà trở thành Chủ tịch Santander Group năm 2014. Bà là thành viên thứ 4 trong gia đình Botin trở thành Chủ tịch điều hành Santander Group sau các thế hệ cha ông của bà.
9. Marillyn Hewson, CEO của Lockheed Martin – một công ty sản xuất công nghệ, an ninh, quốc phòng và hàng không toàn cầu. Lần đầu tiên bà gia nhập Lockheed Martin là năm 1983, đảm nhận nhiều vụ trí khác nhau của tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu nước Mỹ này.
10. Ginni Rometty, CEO của IBM. Lần đầu tiên bà gia nhập IBM là năm 1981 khi còn là một kỹ sư. Bà trở thành CEO sau hơn 30 năm cống hiến cho công ty này. Trong thời gian làm CEO, bà đã nhận nhiều danh hiệu, trong đó nằm trong danh sách 50 người có ảnh hưởng nhất thế giới do Bloomberg bình chọn và nằm trong số 20 người có vai trò quan trọng nhất thế giới về công nghệ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes
10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes

VOV.VN - Top 10 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn có tới 7 người Mỹ nhưng đứng đầu lại là Thủ tướng Đức. 

10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes

10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo tạp chí Forbes

VOV.VN - Top 10 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn có tới 7 người Mỹ nhưng đứng đầu lại là Thủ tướng Đức. 

Forbes: Bà Merkel năm thứ 8 liên tiếp là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
Forbes: Bà Merkel năm thứ 8 liên tiếp là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

VOV.VN - Trong danh sách do Forbes bình chọn năm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Forbes: Bà Merkel năm thứ 8 liên tiếp là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Forbes: Bà Merkel năm thứ 8 liên tiếp là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

VOV.VN - Trong danh sách do Forbes bình chọn năm nay, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.