Ảnh: 5.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tụ tập cầu nguyện bất chấp Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chính phủ Indonesia đã kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà, các tín đồ Hồi giáo nước này vẫn tụ tập cầu nguyện vào ngày thứ Sáu.

Nhà thờ Al Akhbar ở thành phố Surabaya, miền Đông Java, ngày thứ Sáu vừa qua đã tổ chức lễ cầu nguyện giữa đại dịch Covid-19 với những nguyên tắc riêng. Buổi cầu nguyện có sự tham gia của khoảng hơn 5.000 người (Nguồn : Suarasurabaya.net)
Người cầu nguyện xếp hàng dài, nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn. Nguồn : Jatim.com)
Các tín đồ Hồi giáo được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt buổi cầu nguyện. Nhà thờ Hồi giáo Al Akbar Surabaya đã chuẩn bị 10.000 khẩu trang cho các tín đồ Hồi giáo (Nguồn : Republika).
Đội y tế sẽ kiểm tra thân nhiệt của tín đồ trước khi bước vào thánh đường (Nguồn : Republika)
Sau khi rửa tay bằng xà phòng và nước,  các tín đồ phải khử trùng tay bằng những lọ rửa tay khô do Nhà thờ chuẩn bị trước khi bước vào khoá lễ. (Nguồn : Suarasurabaya.net)
Các tín đồ được yêu cầu ngồi cách nhau 1 mét (Nguồn : Antara Foto)
Tại buổi lễ, thay vì kéo dài 15 phút như thường lễ, buổi lễ được rút ngắn còn 9 phút và các nhà thuyết giáo đã nói về vai trò của tôn giáo trong đời sống con người và tình hình của Indonesia khi phải đối mặt với Covid-19 (Nguồn : Jawapos)
Các tin đồ Hồi giáo đã cùng nhau cầu nguyện cho Indonesia thoát khỏi đại dịch toàn cầu này (Nguồn : Suarasurabaya.net)
Nhà thờ Al-Akbar hi vọng buổi cầu nguyện này có thể trở thành hình mẫu cho các nhà thờ khác thực hiện theo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát tại đất nước này. (Nguồn : Suarasurabaya.net)
Trước khi buổi lễ diễn ra, nhà thờ Al-Akbar đã được khử trùng sạch sẽ (Nguồn : Antara News).
Chính quyền địa phương cùng ban quản lý nhà thờ tiến hành lau dọn khuôn viên nhà thờ Hồi giáo. (Nguồn : Suarasurabaya.net)
 Surabaya cũng là một vùng dịch với số người mắc Covid-19 nhiều thứ ba tại Indonesia (Nguồn : Suarasurabaya.net)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia xót xa việc bỏ phí cơ hội chặn đứng Covid-19 ở Mỹ từ đầu
Chuyên gia xót xa việc bỏ phí cơ hội chặn đứng Covid-19 ở Mỹ từ đầu

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ này tiếc cơ hội chống Covid-19 đã bị bỏ phí ở Mỹ. Họ cũng đánh giá cao bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trong dập dịch.

Chuyên gia xót xa việc bỏ phí cơ hội chặn đứng Covid-19 ở Mỹ từ đầu

Chuyên gia xót xa việc bỏ phí cơ hội chặn đứng Covid-19 ở Mỹ từ đầu

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ này tiếc cơ hội chống Covid-19 đã bị bỏ phí ở Mỹ. Họ cũng đánh giá cao bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trong dập dịch.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19
Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

Thách thức nguy hiểm từ biến chủng của virus gây bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát chết người cho thấy sự nguy hiểm muôn thuở từ các virus dễ biến chủng, đồng thời làm nổi rõ một số vấn đề cấp bách.

Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19
Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19

VOV.VN - Khi 1 nhà báo NBC hỏi “ngài muốn nói gì với những người Mỹ bị hoảng loạn” (do Covid-19), Tổng thống Trump đã nổi giận và công kích dữ dội nhà báo này.

Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19

Trump “mắng” phóng viên NBC làm báo kiểu “giật gân” khi hỏi về Covid-19

VOV.VN - Khi 1 nhà báo NBC hỏi “ngài muốn nói gì với những người Mỹ bị hoảng loạn” (do Covid-19), Tổng thống Trump đã nổi giận và công kích dữ dội nhà báo này.

Khoảng 700.000 người Indonesia có nguy cơ mắc Covid-19
Khoảng 700.000 người Indonesia có nguy cơ mắc Covid-19

VOV.VN - Theo phát ngôn viên chính phủ Indonesia đặc trách về Covid-19, khoảng 700.000 người Indonesia có nguy cơ mắc bệnh này.

Khoảng 700.000 người Indonesia có nguy cơ mắc Covid-19

Khoảng 700.000 người Indonesia có nguy cơ mắc Covid-19

VOV.VN - Theo phát ngôn viên chính phủ Indonesia đặc trách về Covid-19, khoảng 700.000 người Indonesia có nguy cơ mắc bệnh này.