Toàn bộ 291 người từ Nhật Bản đến Đà Nẵng đều âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Toàn bộ 291 người trên chuyến bay từ Nhật Bản xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng đêm mồng 3/7 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 6/7, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn bộ 291 người trên chuyến bay từ Nhật Bản xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng đêm mồng 3/7 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế kiểm tra từng công dân khi vào khu vực cách ly.

Hiện, 178 công dân Việt Nam đang cách ly tập trung tại 2 đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Đó là Trung tâm huấn luyện dự bị động viện Đồng Nghệ, đóng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang và Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh, Trung đoàn 971, ở đường Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 1 cháu bé cách ly tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Riêng 112 chuyên gia là người Nhật Bản, Thái Lan và các quốc gia khác làm việc cho Tập đoàn FPT thì cách ly tự trả phí tại khách sạn Sand Grands, quận Sơn Trà. Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, các trường hợp này không có vấn đề về sức khỏe và dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 16/7, trước khi kết thúc đợt cách ly 14 ngày./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên