Mỹ sắp cạn tiền hỗ trợ, nguồn cung vũ khí cho Ukraine sẽ bị gián đoạn?

VOV.VN - Gói hỗ trợ 48 tỷ USD cho Ukraine được thông qua hồi tháng 12/2022 chỉ còn lại 6 tỷ USD, đồng nghĩa với việc ngân sách hỗ trợ vũ khí và hậu cần của Washington cho Kiev có thể cạn kiệt vào giữa mùa hè, Politico đưa tin.

Mỹ đã cung cấp khoảng 36 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine giữa bối cảnh Nga nhiều lần cảnh báo động thái này sẽ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ngân sách hỗ trợ an ninh cho Ukraine của Washington có thể cạn kiệt vào giữa mùa hè và việc "bổ sung sẽ không dễ dàng", Politico dẫn các nguồn giấu tên cho hay.

Theo hãng tin này, một nguồn tin nội bộ ước tính, dựa trên tỷ lệ đưa ra trong các thông báo, khoản tiền này sẽ cạn vào tháng 7. Điều đó tức là việc cung cấp vũ khí có thể bị gián đoạn nếu Kiev phải chờ sang giai đoạn mở rộng ngân sách mới.

Politico cũng cho biết, Nhà Trắng đang thảo luận về một gói hỗ trợ mới, giữa bối cảnh Mỹ đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính trong nước khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn bất đồng về trần nợ công.

"Ngoài ra, Quốc hội sẽ dành những tháng tới để thảo luận về ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2024, một diễn biến có thể làm phức tạp thêm ngân sách hỗ trợ Ukraine", nguồn tin nội bộ trên cho hay.

Những đánh giá trên được đưa ra sau khi Mỹ thông báo gói hỗ trợ quân sự dài hạn mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine vào đầu tháng này, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không Hawk, cũng như đạn dược cho phòng không và tác chiến chống UAV.

Mỹ và đồng minh đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow nhiều lần cảnh báo, nước này coi các đợt vận chuyển vũ khí trên là mục tiêu hợp pháp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, các nước NATO trang bị và huấn luyện cho quân đội Ukraine đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bẫy Bakhmut” và nỗ lực làm tiêu hao lực lượng đối phương của Ukraine
“Bẫy Bakhmut” và nỗ lực làm tiêu hao lực lượng đối phương của Ukraine

VOV.VN - Ukraine tuyên bố đang đạt được thành quả trên chiến trường và giành lại lãnh thổ ở Bakhmut sau những cuộc giao tranh dữ dội kéo dài nhiều tháng gây ra thương vong đáng kể cho cả hai bên.

“Bẫy Bakhmut” và nỗ lực làm tiêu hao lực lượng đối phương của Ukraine

“Bẫy Bakhmut” và nỗ lực làm tiêu hao lực lượng đối phương của Ukraine

VOV.VN - Ukraine tuyên bố đang đạt được thành quả trên chiến trường và giành lại lãnh thổ ở Bakhmut sau những cuộc giao tranh dữ dội kéo dài nhiều tháng gây ra thương vong đáng kể cho cả hai bên.

Vũ khí mới của phương Tây có đến tay Ukraine vào thời khắc quyết định?
Vũ khí mới của phương Tây có đến tay Ukraine vào thời khắc quyết định?

VOV.VN - Các tên lửa tầm xa mới, UAV tấn công, xe tăng và xe bọc thép mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được đảm bảo từ phương Tây trong những ngày gần đây có thể đáp ứng nhiều yêu cầu vũ khí mà Kiev cho là cần thiết trong cuộc phản công Nga.

Vũ khí mới của phương Tây có đến tay Ukraine vào thời khắc quyết định?

Vũ khí mới của phương Tây có đến tay Ukraine vào thời khắc quyết định?

VOV.VN - Các tên lửa tầm xa mới, UAV tấn công, xe tăng và xe bọc thép mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được đảm bảo từ phương Tây trong những ngày gần đây có thể đáp ứng nhiều yêu cầu vũ khí mà Kiev cho là cần thiết trong cuộc phản công Nga.

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công
Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công

VOV.VN - Dưới cái nắng gay gắt của miền Nam Ukraine vào tháng 5, một đơn vị súng cối của lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công lớn, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường.

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine thực hành kỹ năng chiến đấu, chuẩn bị phản công

VOV.VN - Dưới cái nắng gay gắt của miền Nam Ukraine vào tháng 5, một đơn vị súng cối của lữ đoàn tinh nhuệ Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công lớn, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường.

Ukraine khai hỏa lựu pháo FH-70 tấn công cứ điểm của Nga tại Lugansk
Ukraine khai hỏa lựu pháo FH-70 tấn công cứ điểm của Nga tại Lugansk

VOV.VN - Ukraine vừa cho biết, các lực lượng của nước này đã khai hỏa lựu pháo FH-70 vào cứ điểm của Nga tại thị trấn Kreminna thuộc vùng Lugansk ở phía Đông.

Ukraine khai hỏa lựu pháo FH-70 tấn công cứ điểm của Nga tại Lugansk

Ukraine khai hỏa lựu pháo FH-70 tấn công cứ điểm của Nga tại Lugansk

VOV.VN - Ukraine vừa cho biết, các lực lượng của nước này đã khai hỏa lựu pháo FH-70 vào cứ điểm của Nga tại thị trấn Kreminna thuộc vùng Lugansk ở phía Đông.

Trực thăng sát thủ Ka-52 của Nga phóng rocket S-8 vào chốt chỉ huy Ukraine
Trực thăng sát thủ Ka-52 của Nga phóng rocket S-8 vào chốt chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố một video ghi cảnh trực thăng Ka--52 thực hiện phi vụ tấn công chốt chỉ huy tiền tuyến và một số xe thiết giáp của Ukraine bằng rocket S-8.

Trực thăng sát thủ Ka-52 của Nga phóng rocket S-8 vào chốt chỉ huy Ukraine

Trực thăng sát thủ Ka-52 của Nga phóng rocket S-8 vào chốt chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố một video ghi cảnh trực thăng Ka--52 thực hiện phi vụ tấn công chốt chỉ huy tiền tuyến và một số xe thiết giáp của Ukraine bằng rocket S-8.