Ảnh: Người dân châu Á rộn ràng đón Tết âm lịch

VOV.VN - Người dân châu Á ở khắp nơi trên thế giới đang có những hoạt động náo nhiệt chào đón năm mới âm lịch (xuân Mậu Tuất 2018).

Năm nay, người dân các nước ăn Tết theo lịch âm sẽ đón năm mới (ngày đầu tiên của năm âm lịch 2018) vào ngày 16/2 (theo dương lịch). Ảnh: Aljazeera.
Năm 2018 là năm con chó nên hình ảnh những chú chó xuất hiện ở khắp nơi, trên những họa tiết trang trí. Ảnh: Getty.
Những món đồ được cho là đem lại may mắn trong năm mới được bày bán tại khu phố người Hoa ở Sydney, Australia. Ảnh: ABC News.
Màn múa lân sư rồng sôi động ở Springvale, Victoria, Australia. Ảnh: ABC News.
Trình diễn múa lân tại Lễ hội mùa Xuân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Một cửa hàng bán những món đồ trang trí trong ngày Tết. Ảnh: AP.
Mâm cỗ cúng tổ tiên của một gia đình gốc Á ở Australia. Ảnh: ABC News.
Người châu Á thường lì xì (mừng tuổi) cho người già hoặc trẻ em trong dịp đầu xuân năm mới với quan niệm mang lại may mắn cho cả năm. Ảnh: ABC News.
Những chiếc phong bao lì xì được thiết kế bắt mắt với màu sắc và họa tiết nổi bật. Ảnh: ABC News.
Hai bé gái thích thú khi nhận được tiền mừng tuổi của người lớn. Ảnh: ABC News.
Những chú chó nhồi bông với hình thù, màu sắc khác nhau là món quà được ưa thích trong dịp xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: AAP.
Hai thiếu nữ Hồi giáo thích thú khi trải nghiệm cảm giác đón Tết âm lịch tại một khu mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AAP.
Sinh viên ở Hong Kong tranh thủ bán những chú chó nhồi bông kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết. Ảnh: AAP.
“Rừng” đèn lồng đón Tết Mậu Tuất tại Tây An, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.
Màn múa rồng của các nghệ sĩ thuộc đoàn nghệ thuật Chiết Giang, Trung Quốc biểu diễn tại Valletta, Malta. Ảnh: Tân Hoa xã.
Hoạt động chào đón năm mới đầy sôi động ở Singapore. Ảnh: Gardens by the Bay.
Hình ảnh lễ hội Grebeg Sudiro chào đón năm mới âm lịch ở thành phố Solo,  Java, Indonesia. Ảnh: Getty.
Hình ảnh tại lễ hội ẩm thực ngày Tết ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Một tiết mục chào xuân của các em thiếu nhi trong sự kiện được tổ chức tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Chile. Ảnh: Tân Hoa xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm mới Mậu Tuất 2018 gõ cửa các nước châu Á
Năm mới Mậu Tuất 2018 gõ cửa các nước châu Á

VOV.VN - Từ nhiều tuần nay, không khí Năm mới đã tràn ngập khắp các gia đình, khắp các đường phố.

Năm mới Mậu Tuất 2018 gõ cửa các nước châu Á

Năm mới Mậu Tuất 2018 gõ cửa các nước châu Á

VOV.VN - Từ nhiều tuần nay, không khí Năm mới đã tràn ngập khắp các gia đình, khắp các đường phố.

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua
Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

VOV.VN - Người Trung Quốc cũng đang tranh thủ chiều 30 để sắm sửa nốt những chậu hoa, những món đồ đón Tết Mậu Tuất 2018. 

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

Chợ hoa chiều 30 Tết tại Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn tấp nập người mua

VOV.VN - Người Trung Quốc cũng đang tranh thủ chiều 30 để sắm sửa nốt những chậu hoa, những món đồ đón Tết Mậu Tuất 2018.