Argentina phát hiện hóa thạch cá voi 49 triệu năm
Hóa thạch mà các nhà khoa học tìm được gồm răng và xương hàm của cá voi cổ xưa
Ngày 12/10, các nhà khoa học Argentina cho biết đã phát hiện được hóa thạch của loài cá voi được cho là cổ xưa nhất trên thế giới ở Nam cực.
Đây là loài vật sống ở các vùng biển thuộc cực Nam của Trái đất cách nay khoảng 49 triệu năm. Hóa thạch mà các nhà khoa học tìm được gồm răng và xương hàm của cá voi cổ xưa, được xem là họ hàng xa của các loài cá voi và cá heo hiện đại.
Ngoại trưởng Argentina Hector Timerman đã giới thiệu phát hiện này tại một hội nghị khoa học và công nghệ ở Thủ đô Buenos Aires.
Ông cho biết: Các nhà khoa học Argentina đã phát hiện hóa thạch cá voi 49 triệu năm tuổi này trên đảo Marambio. Đây không chỉ là hóa thạch cá voi cổ xưa nhất trên thế giới mà còn là hóa thạch cá voi đầu tiên được tìm thấy ở vùng Nam cực thuộc Argentina".
Các nhà nghiên cứu hy vọng khám phá này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn loài cá voi đã phát triển như thế nào qua thời gian.
Ngoài cá voi, các nhà khoa học Argentina cũng phát hiện ra hóa thạch của hai loài khủng long, một số loài bò sát và chim cánh cụt khổng lồ trong các lớp băng tại Nam cực./.