Cá vây tay biết “đi”

Cá vây tay có nhiều vây giống như tay người là loài cá có xu hướng “đi lại” trong lòng đại dương chứ không bơi như các loại cá khác.

50 triệu năm trước đã xuất hiện những loài cá vây tay nhỏ với màu sắc sặc sỡ, nhưng hiện tại những loại cá thuộc bộ này dường như chỉ tồn tại ở ngoài khơi xa thuộc miền Tây và miền Nam nước Australia.

Bốn mẫu cá vây tay hồng ở biển Tasman- vùng biển giữa Australia và New Zeland đã được ghi vào sách kỷ lục vào năm 1999. Triển lãm về đa dạng sinh học biển của Australia tổ chức tại trung tâm khoa học và công nghệ quốc gia Questacon- thủ đô Canbera cũng giới thiệu nhiều hình ảnh về loài cá vây tay này.

Cá vây tay đốm được liệt vào danh sách những động vật quý hiếm của Luật bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường năm 1999. Loài cá vây tay đỏ và cá vây tay Ziebell được xếp vào loài dễ gặp nguy hiểm và có nguy cơ tiệt chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.