Chùm ảnh về “sự trỗi dậy của robot” trong kỷ nguyên công nghệ 4.0

VOV.VN - Công nghệ robot đã có những bước phát triển vượt bậc và những chú robot hiện đại giờ có thể làm được những việc hết sức tinh tế và phức tạp.

Hai cô robot xinh xắn này trông không khác gì người thật. Cả hai có nhiệm vụ chào đón khách đến nghỉ ngơi tại khách sạn Henn na ở Tokyo.
Chú robot mang tên Seed-Noid trình diễn khả năng hái búp chè như người tại một cuộc triển lãm ở Tokyo.
Chú robot Yumi điều khiển dàn nhạc giao hưởng Lucca Philharmonic Orchestra như một nhạc trưởng thực thụ.
Chú Robot này có khả năng "trộn" nhạc như một DJ đích thực.
Robot khổng lồ Eagle Prime được sử dụng để chiến đấu như những chiến binh trên chiến trường.
Robot Aibo có hình dáng và khả năng hoạt động như một chú chó cảnh trong nhà.
Robot Forpheus đang thử sức trong một ván bóng bàn.
Dàn robot cổ vũ Murala đang biểu diễn những động tác thăng bằng và di chuyển theo đội hình đồng nhất.
Robot chó Spotmini với khả năng thăng bằng và di chuyển nhanh cực kỳ ấn tượng.
Robot Teo Tronico còn biết chơi piano và hát.
Robot Kaspar có nhiệm vụ hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ tự kỷ tương tác với môi trường sống.
Một chú robot đang trình diễn khả năng sử dụng thiết bị y tế để chữa bệnh trên con người.

Robot Zora được chế tạo để trở thành bầu bạn cho các bênh nhân cao tuổi ở Bỉ.

Dàn robot chơi jockey cưỡi lạc đà ở Jordan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách sạn Nhật sử dụng robot nữ để tiết giảm chi phí
Khách sạn Nhật sử dụng robot nữ để tiết giảm chi phí

VOV.VN - Khách sạn của Nhật được tự động hóa gần như hoàn toàn, với các nhân viên phục vụ đa phần là robot. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí hoạt động.

Khách sạn Nhật sử dụng robot nữ để tiết giảm chi phí

Khách sạn Nhật sử dụng robot nữ để tiết giảm chi phí

VOV.VN - Khách sạn của Nhật được tự động hóa gần như hoàn toàn, với các nhân viên phục vụ đa phần là robot. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí hoạt động.

Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc
Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc

VOV.VN - Công viên thực tế ảo đầu tiên ở Trung Quốc đang được gấp rút hoàn thành, với các lâu đài mạng và robot khủng.

Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc

Ảnh: Công viên Lâu đài mạng và Robot “khủng” của Trung Quốc

VOV.VN - Công viên thực tế ảo đầu tiên ở Trung Quốc đang được gấp rút hoàn thành, với các lâu đài mạng và robot khủng.