Chuyên cơ của Tổng thống Mexico “ế khách” khi được rao bán ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Obrador không muốn chấp nhận mức giá dưới 130 triệu USD, cho dù bản thân chiếc máy bay có thể mất giá khi bị để không ở miền nam California.

Chuyên cơ hạng sang mà Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador muốn bán đã phải trở lại Mexico ngày 22/7 sau hơn 1 năm được đưa tới Mỹ để tìm người mua.

chuyen co Mexico.jpg

Tổng thống Obrador không muốn chấp nhận mức giá dưới 130 triệu USD, cho dù bản thân chiếc máy bay có thể mất giá khi bị để không ở miền nam California. Ảnh: Reuters

Mexico tìm cách bán chiếc Boeing 787 Dreamliner hạng sang bởi Tổng thống cánh tả Lopez Obrador cho rằng chiếc chuyên cơ này là biểu tượng của sự xa hoa và tham nhũng của các chính quyền tiền nhiệm trong khi một nửa dân số nước này vẫn sống trong đói nghèo.

Ngày 22/7, Tổng thống Obrador thông báo về việc chiếc máy bay được đưa trở lại Mexico. Truyền hình nước này cũng phát hình ảnh chiếc máy bay đậu ở Sân bay quốc tế Benito Juarez ở Mexico City.

Chiếc Boeing 787 Dreamliner được mua làm chuyên cơ dưới thời Tổng thống Enrique Pena Nieto năm 2012. Chiếc máy bay sau đó được chỉnh sửa, chỉ chở khoảng 80 người, có một phòng tổng thống và một phòng tắm riêng.

Việc bán chiếc chuyên cơ này gặp khó khăn một phần do Tổng thống Obrador không muốn chấp nhận mức giá dưới 130 triệu USD do Liên Hợp Quốc định giá, cho dù bản thân chiếc máy bay có thể bị mất giá khi nó để không ở miền nam California (Mỹ).

Đầu tháng này, chính phủ Mexico từng cho biết họ đang xem xét gói thầu 120 triệu USD cho chiếc máy bay này sau khi một người mua tiềm năng đề xuất trả một phần bằng tiền mặt và 1 phần bằng các thiết bị y tế.

Tổng thống Obrador nói rằng nhà thầu vẫn rất quan tâm và thậm chí muốn trả trước, nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Mexico đang bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19 khi các bệnh viện thiếu thuốc men. Mexico hiện là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới xét về số ca mắc Covid-19 và nước này đứng thứ 4 về số người chết do dịch bệnh này.

Tính đến sáng 23/7, nước này ghi nhận 362.274 ca mắc Covid-19, trong đó 41.190 ca tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Việt Nam-Mexico hội đàm trực tuyến nhiều vấn đề quan trọng
Thứ trưởng Việt Nam-Mexico hội đàm trực tuyến nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Mexico theo các khuôn khổ song phương và đa phương nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Thứ trưởng Việt Nam-Mexico hội đàm trực tuyến nhiều vấn đề quan trọng

Thứ trưởng Việt Nam-Mexico hội đàm trực tuyến nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Mexico theo các khuôn khổ song phương và đa phương nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

Vì sao Tổng thống Mexico trực tiếp gặp Trump giữa bão Covid-19?
Vì sao Tổng thống Mexico trực tiếp gặp Trump giữa bão Covid-19?

VOV.VN - Vì sao Tổng thống Mexico quyết định đến Washington gặp Tổng thống Trump vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay: Covid-19 vẫn phức tạp và bầu cử Mỹ cận kề?

Vì sao Tổng thống Mexico trực tiếp gặp Trump giữa bão Covid-19?

Vì sao Tổng thống Mexico trực tiếp gặp Trump giữa bão Covid-19?

VOV.VN - Vì sao Tổng thống Mexico quyết định đến Washington gặp Tổng thống Trump vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay: Covid-19 vẫn phức tạp và bầu cử Mỹ cận kề?

Mexico: Máy bay chở hàng trăm kg ma túy bốc cháy
Mexico: Máy bay chở hàng trăm kg ma túy bốc cháy

VOV.VN - Báo cáo điều tra cho biết chiếc máy bay này xuất phát từ Maracaibo, Venezuela.

Mexico: Máy bay chở hàng trăm kg ma túy bốc cháy

Mexico: Máy bay chở hàng trăm kg ma túy bốc cháy

VOV.VN - Báo cáo điều tra cho biết chiếc máy bay này xuất phát từ Maracaibo, Venezuela.