Đánh cá "bắt" được… máy bay không người lái

Khi lưới thu về gần tàu, nhìn kĩ, những ngư dân phát hiện bên trong lưới ngoài những chú cá nhảy lao xao, còn có cả một chiếc máy bay không người lái

Tối 25/6, chiếc tàu đánh cá “Kỳ Phàm” do thuyền trưởng họ Trần ở thôn Đại Vũ, huyện Đài Đông, Đài Loan (Trung Quốc) rong buồm ra khơi. Tới giờ kéo lưới, mọi người cùng căng tay, nhưng không hiểu sao hôm nay nặng đến vậy. Hi vọng được mẻ cá lớn, họ gồng mình cố gắng.

Khi lưới thu về gần tàu, nhìn kĩ, họ mới phát hiện bên trong lưới ngoài những chú cá nhảy lao xao, còn có cả một chiếc máy bay không người lái ở phía đầu dập dòng chữ “Trung Tường 003”, một sản phẩm của Viện Khoa học Đài Loan với giá hơn 10 triệu Đài tệ, có thể mang theo tên lửa chống bức xạ và làm tê liệt hệ thống radar.

Nhận được tin cấp báo, Viện Khoa học Đài Loan đã tức tốc cử người đến nơi nhận và đưa “Trung Tường 003” đi mà không đưa ra lời giải thích nào.

Người ta đồ rằng “Trung Tường 003” tham gia vào cuộc thí nghiệm kiểm tra tính năng tên lửa diễn ra từ 20-25/6 tại khu vực biển ngoài khơi Đài Đông. Vì một nguyên nhân nào đó, “Trung Tường 003” đã bị rơi xuống biển và “chui” vào lưới đánh cá của tàu “Kỳ Phàm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên