Hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái cách trái đất 32 triệu năm ánh sáng

VOV.VN - NASA và Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố những hình ảnh mới nhất về Thiên hà ma quái thường được biết đến với tên gọi M74 cách Trái Đất khoảng 32 triệu năm ánh sáng.

Các bức ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian Hubble và James Webb đã đưa ra những cách nhìn khác nhau về thiên hà vốn được một số nhà thiên văn học mệnh danh là “xoắn ốc hoàn hảo” vì thiên hà rất đối xứng.

Trong khi kính viễn vọng Hubble chụp vũ trụ chủ yếu trong quang phổ ánh sáng nhìn thấy được, tiết lộ sự phân bố của các ngôi sao trong thiên hà, James Webb tập trung vào quang phổ hồng ngoại, phát hiện ra khí và bụi phát nhiệt tích tụ trong các nhánh xoắn ốc của thiên hà.

Việc kết hợp dữ liệu từ hai kính viễn vọng đã tạo ra 3 hình ảnh, mỗi ảnh từ một kính viễn vọng và một ảnh kết hợp từ cả hai kính viễn vọng, qua đó đưa ra cái nhìn toàn diện về thiên hà này.

Đây là một phần trong số những hình ảnh từng được công bố kể từ khi những hình ảnh đầu tiên của kính viễn vọng James Webb trị giá 10 tỷ USD được công bố hồi tháng 7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố mô hình trạm vũ trụ mới
Nga công bố mô hình trạm vũ trụ mới

VOV.VN - Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) ngày 15/8 đã công bố mô hình trạm vũ trụ mới trong bối cảnh nước này có kế hoạch rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024.

Nga công bố mô hình trạm vũ trụ mới

Nga công bố mô hình trạm vũ trụ mới

VOV.VN - Cơ quan không gian Nga (Roscosmos) ngày 15/8 đã công bố mô hình trạm vũ trụ mới trong bối cảnh nước này có kế hoạch rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) sau năm 2024.

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ
Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), cơ quan vũ trụ của Ấn Độ hôm qua (7/8) đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào quỹ đạo thông qua phương tiện phóng vệ tinh cỡ nhỏ (SSLV) từ sân bay vũ trụ Sriharikota, miền Nam bang Andhra Pradesh.

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào vũ trụ

VOV.VN - Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), cơ quan vũ trụ của Ấn Độ hôm qua (7/8) đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào quỹ đạo thông qua phương tiện phóng vệ tinh cỡ nhỏ (SSLV) từ sân bay vũ trụ Sriharikota, miền Nam bang Andhra Pradesh.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

VOV.VN - Trung Quốc ngày 5/8 tuyên bố phóng thành công một tàu vũ trụ có thể tái sử dụng. Theo các thông tin công khai, đây là lần thứ 3 trong vòng 3 năm nước này phóng phương tiện tái sử dụng trong nhiệm vụ trên và dưới quỹ đạo Trái Đất.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có thể tái sử dụng

VOV.VN - Trung Quốc ngày 5/8 tuyên bố phóng thành công một tàu vũ trụ có thể tái sử dụng. Theo các thông tin công khai, đây là lần thứ 3 trong vòng 3 năm nước này phóng phương tiện tái sử dụng trong nhiệm vụ trên và dưới quỹ đạo Trái Đất.

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)
Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ
Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.