Hình ảnh tuyệt đẹp về sao Mộc - hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời

VOV.VN - Sao Mộc là hành tinh thứ năm và là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Cùng với sao Thổ, sao Mộc được xếp vào nhóm hành tinh khí khổng lồ.

Kính viễn vọng không gian Hubble chụp bức ảnh về Sao Mộc ngày 27/6/2019.
Bức ảnh được làm đậm về điểm đỏ lớn trên sao Mộc, sử dụng dữ liệu từ camera của tàu không gian Juno của NASA.
Hình ảnh hụp từ tàu Juno về cực nam của sao Mộc.
Hình ảnh này là vùng bắc bán cầu của sao Mộc.
Đây là bức ảnh làm đậm về điểm đen bí ẩn trên sao Mộc.
Ánh nắng trên sao Mộc.
Phần phía trên của khí quyển của sao Mộc do tàu không gian Juno chụp được.
Bức ảnh này cho thấy một trong những phần oval trắng ở "Dải Ngọc trai", ở nam bán cầu của sao Mộc.
Những đám mây ở bắc bán cầu của sao Mộc.
Bức ảnh sao Mộc lưỡi liềm và điểm đỏ lớn của nó.
Bức ảnh nghiệp dư này được chụp khi tàu không gian Juno có chuyến bay thứ 3 tới gần sao Mộc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nham thạch sục sôi như “hỏa ngục” trên mặt trăng IO của sao Mộc
Nham thạch sục sôi như “hỏa ngục” trên mặt trăng IO của sao Mộc

VOV.VN - IO là vệ tinh tự nhiên của sao Mộc và là thế giới của lửa với hơn 300 ngọn núi lửa hoạt động, liên tục phun trào những dòng nham thạch rực đỏ.

Nham thạch sục sôi như “hỏa ngục” trên mặt trăng IO của sao Mộc

Nham thạch sục sôi như “hỏa ngục” trên mặt trăng IO của sao Mộc

VOV.VN - IO là vệ tinh tự nhiên của sao Mộc và là thế giới của lửa với hơn 300 ngọn núi lửa hoạt động, liên tục phun trào những dòng nham thạch rực đỏ.

Phát hiện hành tinh đầu tiên gần như không có khí quyển
Phát hiện hành tinh đầu tiên gần như không có khí quyển

VOV.VN - Hành tinh LHS 3844b có nhiệt độ lên tới 760 độ C, cách Trái Đất 48,6 năm ánh sáng được phát hiện nhờ các dữ liệu từ kính viễn vọng Spitzer của NASA.

Phát hiện hành tinh đầu tiên gần như không có khí quyển

Phát hiện hành tinh đầu tiên gần như không có khí quyển

VOV.VN - Hành tinh LHS 3844b có nhiệt độ lên tới 760 độ C, cách Trái Đất 48,6 năm ánh sáng được phát hiện nhờ các dữ liệu từ kính viễn vọng Spitzer của NASA.

“Sao Diêm vương là một hành tinh”
“Sao Diêm vương là một hành tinh”

VOV.VN - Giám đốc NASA Jim Bridenstine đã đưa ra tuyên bố này hôm 24/8, nhân kỷ niệm 13 năm Sao Diêm vương “bị giáng cấp” xuống hành tinh lùn.

“Sao Diêm vương là một hành tinh”

“Sao Diêm vương là một hành tinh”

VOV.VN - Giám đốc NASA Jim Bridenstine đã đưa ra tuyên bố này hôm 24/8, nhân kỷ niệm 13 năm Sao Diêm vương “bị giáng cấp” xuống hành tinh lùn.