Kyrgyzstan phát hiện tượng Phật cổ
Dấu tích của nền văn hóa Phật giáo tiền Hồi giáo (Pre-Islamic Buddhist) được cho là rất hiếm thấy ở Kyrgyzstan.
Các nhà khảo cổ Kyrgyzstan, vừa khai quật được pho tượng phật tọa trên đài sen cao 1,5m tại một ngọn đồi gần thủ đô Bishkek.
Học viện Khoa học Kyrgyzstan (Kyrgyz Academy of Sciences) và các chuyên gia của Bảo tàng tu viện của Nga ở Xanh St Peterburg tiến hành khai quật khu đồi cách Bishkek vì cho rằng nơi đây còn những tàn tích của một tổ hợp công trình Phật giáo.
Các nhận định ban đầu cho thấy công trình này có từ khoảng thế kỷ 8 đến thế kỷ 10, song các nhà khoa học cần phải làm thêm các xét nghiệm khác để biết chính xác niên đại của công trình và pho tượng này.
Một chuyên gia của Nga trong nhóm khai quật cho biết: “Việc khai quật được pho tượng này là một nhiệm vụ khó khăn. Đó là lý do vì sao chúng tôi chưa thể xác định niên đại của hiện vật này. Chúng tôi mới chỉ xác định được niên đại của ngôi đền này là vào khoảng từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ X”.
Những người dân địa phương ở đây thì cho rằng họ đang sống trên một mảnh đất nhiều trầm tích khảo cổ. Nhiều người cho biết cách đây 50 năm, những đứa trẻ trong làng đã tìm thấy nhiều đồng xu cổ hoặc các hiện vật bằng đồng.
Trong những cuộc khai quật trước đó tại các khu vực lân cận, các nhà khảo cổ cũng từng khám phá ra một ngôi đền, một pháo đài cổ và nhiều công trình Phật giáo./.