Làm từ thiện toàn bộ giải thưởng xổ số 40 triệu USD

VOV.VN - Đây là quyết định của một người đàn ông đến từ Canada khi ông được thông báo trúng giải  thưởng xổ số trị giá 40 triệu USD.

Tom Crist, một người đàn ông Canada được công ty xổ số miền nam Canada thông báo trúng giải thưởng 40 triệu USD khi ông đang trong kỳ nghỉ tại California hồi tháng 5 vừa qua.

Ngày 16/12, ông đã quyết định công bố sẽ quyên toàn bộ số tiền thưởng cho các hội từ thiện.

(ảnh: CNN)


Ông này nói với CBC News rằng: “Tôi cảm thấy mình đã đủ may mắn với công việc suốt 44 năm của tôi. Tôi có thể chăm sóc cho bản thân và các con mình trong tương lai. Tôi thực sự không cần số tiền thưởng đó”.

Đây là một cử chỉ hào hiệp mặc dù ông đã quyết định từ trước đó. Các con ông cũng vui vẻ với quyết định của cha mình.

Ông Crist cho biết, vợ mình đã mất vì căn bệnh ung thư 2 năm trước đây. Vì vậy, ông quyết định quyên hết số tiền thưởng cho các quỹ từ thiện mà ông và các con ông chọn.

Ông Crist cũng cho biết, ban đầu ông muốn giữ kín danh tính, tuy nhiên, theo nguyên tắc của công ty xổ số, nếu muốn làm vậy thì ông phải đưa ra thông báo công khai.

Công ty xổ số cho biết, ông Crist đã chơi lô dài hạn và trả tiền trước. Điều này có nghĩa là, khi ông trúng giải gì đó thì công ty xổ số sẽ thông báo cho ông.

Được biết, ông Crist đã từng làm chủ tịch và giám đốc điều hành của một công ty điện lớn nên gia đình khá là khá giả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải thưởng xổ số EuroMillions lại rơi vào tay người Anh
Giải thưởng xổ số EuroMillions lại rơi vào tay người Anh

Với giải thưởng có giá trị 190 triệu euro này, người trúng thưởng có thể mua được 4 tấn rưỡi  vàng, 700 chiếc xe thể thao đỉnh cao F12 Berlinetta của hãng Ferrari hay tậu riêng một chiếc Airbus A350-800.

Giải thưởng xổ số EuroMillions lại rơi vào tay người Anh

Giải thưởng xổ số EuroMillions lại rơi vào tay người Anh

Với giải thưởng có giá trị 190 triệu euro này, người trúng thưởng có thể mua được 4 tấn rưỡi  vàng, 700 chiếc xe thể thao đỉnh cao F12 Berlinetta của hãng Ferrari hay tậu riêng một chiếc Airbus A350-800.