Mặc trang phục “gấu Bắc cực” giữa thủ đô Jakarta
(VOV) - Đây chính là chiến dịch cứu Bắc cực đang bị ảnh hưởng tai hại của hiện tượng ấm lên toàn cầu khiến băng tan chảy.
Hôm 12/5, tại thủ đô Jakarta, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường Indonesia đã mặc bộ trang phục “gấu Bắc Cực” cùng tấm áp-phích với khẩu hiệu “Hãy cứu tôi”, với sự tham gia ủng hộ của nhiều người khác, kêu gọi mọi người tham gia chiến dịch cứu Bắc cực.
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường và giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ấm dần lên toàn cầu.
Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), diện tích băng che phủ Bắc cực trong mùa hè năm ngoái đã giảm xuống còn 3,4 triệu km2, giảm 18% so với ghi nhận trước đó vào năm 2007 và thấp hơn 50% so với mức trung bình những năm 1980 và 1990.
Một chú gấu Bắc cực (ảnh: thewe.cc) |
Theo các chuyên gia, Bắc cực là khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi sức nóng toàn cầu. Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng làm băng tan chảy dẫn đến mực nước biển tăng, nhấn chìm các quốc gia thuộc khu vực thấp hơn mực nước biển.
Nghiên cứu từ Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, mỗi thập kỷ, các chỏm băng Bắc Cực có thể tan mất khoảng 15 đến 17% khối lượng của nó./.