Mexico phát hiện đuôi khủng long hóa thạch 72 triệu năm

VOV.VN -Sau 20 ngày làm việc, các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m.

Một nhóm chuyên gia khảo cổ học Mexico vừa tìm thấy một chiếc đuôi khủng long hóa thạch, ước tính có niên đại 72 triệu năm tại vùng sa mạc General Cepeda, thuộc bang Cahuila, phía Bắc nước này.     

Sau 20 ngày làm việc, các nhà khảo cổ đã khai quật được chiếc đuôi khủng long dài 5 m, được bảo quản gần như nguyên vẹn. Ngoài ra, họ còn tìm thấy 50 đốt sống đuôi còn nguyên vẹn, quanh đuôi còn có một vài mảnh xương hóa thạch khác như các xương chậu của khủng long.

Nhà cổ sinh vật học Rene Hernandez cho biết, đây là phát hiện quan trọng tại Mexico: “Việc khám phá ra các mẫu hóa thạch này không dễ dàng, bởi cần rất nhiều yếu tổ để có thể bảo toàn cấu trúc xương nguyên vẹn như vậy. Chúng ta có thể nhìn rõ các đốt sống, xương cùng và xương cụt trên chiếc đuôi này. Trên thế giới, trường hợp này cũng rất hiếm. Đây là thể loại đầu tiên được khám phá tại Mexico”.

Các nhà khảo cổ học tin rằng, phần còn lại của khủng long có thể bị chôn sâu dưới lòng đất. Vì phần lớn bộ xương của khủng long chưa được khai quật nên các chuyên gia khó xác định được loài thú cổ đại này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân tượng nhân sư 4500 năm tuổi được phát hiện ở Israel
Chân tượng nhân sư 4500 năm tuổi được phát hiện ở Israel

(VOV) - Các nhà khảo cổ băn khoăn đang tìm hiểu xem tại sao tượng nhân sư của Ai Cập lại xuất hiện trên đất Israel.

Chân tượng nhân sư 4500 năm tuổi được phát hiện ở Israel

Chân tượng nhân sư 4500 năm tuổi được phát hiện ở Israel

(VOV) - Các nhà khảo cổ băn khoăn đang tìm hiểu xem tại sao tượng nhân sư của Ai Cập lại xuất hiện trên đất Israel.

Ghê rợn giòi ăn sâu vào đầu người
Ghê rợn giòi ăn sâu vào đầu người

VOV.VN - Những ấu trùng ruồi đục sâu 12mm bên trong đầu 1 phụ nữ trẻ người Anh trở về từ Peru, tạo ra những tiếng sột soạt trong tai.

Ghê rợn giòi ăn sâu vào đầu người

Ghê rợn giòi ăn sâu vào đầu người

VOV.VN - Những ấu trùng ruồi đục sâu 12mm bên trong đầu 1 phụ nữ trẻ người Anh trở về từ Peru, tạo ra những tiếng sột soạt trong tai.