Một kính viễn vọng sắp rơi xuống trái đất

Dự kiến có khoảng 1,6 tấn mảnh vỡ của nó sẽ rơi xuống Trái đất nhưng chưa xác định chính xác được thời gian và địa điểm.

Theo hãng tin Reuters của Anh, một kính viễn vọng không gian không còn hoạt động của Đức dự kiến sẽ rơi trở lại trái đất trong tuần này nhưng thời gian và địa điểm vệ tinh rơi vẫn chưa được xác định rõ.

Kính viễn vọng không gian ROSAT do Đức, Anh và Mỹ phát triển được phóng ra không gian vào năm 1990 và kết thúc sứ mệnh vào năm 1998. Theo các quan chức ngành hàng không vũ trụ Đức, ROSAT có thể sẽ lao xuống Trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 21 - 24/10. ROSAT có trọng lượng chỉ khoảng 3 tấn, song sẽ có khoảng 30 mảnh vỡ với tổng trọng lượng 1,6 tấn có thể rơi xuống bề mặt Trái đất.

Theo tính toán, tỉ lệ thương vong mà ROSAT có thể gây ra cho con người trên Trái đất là 1/2000 cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ 1/3200 của vệ tinh UARS của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã rơi xuống vùng biển phía Nam Thái Bình Dương hồi tháng 9 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.