Mỹ công bố đột phá mới trong chẩn đoán hình ảnh

(VOV) - Phương pháp mới giúp các bác sỹ đưa ra những biện pháp can thiệp cần thiết nhằm ngăn ngừa và điều trị bệnh hen suyễn. 

Các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh của Mỹ đã phát triển một phương pháp mới để xem được rõ ràng hình ảnh phổi của các bệnh nhân bị hen suyễn. Phương pháp này kết hợp giữa chụp cộng hưởng từ với việc sử dụng khí helium 3, giúp các bác sỹ xác định đúng vị trí bị tắc nghẽn trong phổi, từ đó đưa ra những biện pháp can thiệp cần thiết nhằm ngăn ngừa và điều trị bệnh hen suyễn. 

Bằng cách này, trước khi tiến hành chụp cộng hưởng từ, bệnh nhân sẽ hít một lượng khí helium-3. Các bác sỹ sẽ thấy được hình ảnh nguyên tử helium-3 di chuyển trong phổi và  xác định phần nào ở phổi bị chặn hoặc vẫn lưu thông tốt.

Ông Eduard de Lange - bác sỹ chẩn đoán hình ảnh của Đại học Virginia (Mỹ) cho biết, ở những người khỏe mạnh, nguyên tử helium 3 sẽ di chuyển và lấp đầy phổi; ở những bệnh nhân bị hen suyễn, các nguyên tử này không thể lấp đầy phổi và bị tắc lại ở một số chỗ. Khu vực có màu đen trên hình ảnh là nơi phần phổi bị chặn, khiến không khí không lưu thông được và các nguyên tử helium 3 cũng không thể đi qua.

“Bằng cách kết hợp giữa chụp cộng hưởng từ và khí he-li-um 3, chúng tôi có thể thấy được dễ dàng hơn những gì đang diễn ra trong lá phổi. Đây chính là tính ưu việt và vượt trội mà nhiều phương pháp khác không có được” - Bác sỹ Eduard de Lange nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan tìm thấy khối thiên thạch lớn nhất Đông Âu
Ba Lan tìm thấy khối thiên thạch lớn nhất Đông Âu

(VOV) - Theo các nhà khoa học, đây là mẫu vật quý giá giúp họ khám phá sự hình thành của vũ trụ.

Ba Lan tìm thấy khối thiên thạch lớn nhất Đông Âu

Ba Lan tìm thấy khối thiên thạch lớn nhất Đông Âu

(VOV) - Theo các nhà khoa học, đây là mẫu vật quý giá giúp họ khám phá sự hình thành của vũ trụ.

Cả làng sống chung với rắn
Cả làng sống chung với rắn

(VOV) - Làng Ban Kok Sa-Nga (Thái Lan) có khoảng 140 gia đình thì nhà ai cũng đều nuôi ít nhất một con rắn trong nhà.

Cả làng sống chung với rắn

Cả làng sống chung với rắn

(VOV) - Làng Ban Kok Sa-Nga (Thái Lan) có khoảng 140 gia đình thì nhà ai cũng đều nuôi ít nhất một con rắn trong nhà.

Con tàu bằng chocolate dài nhất thế giới
Con tàu bằng chocolate dài nhất thế giới

(VOV) - Tác giả đã sử dụng tới 1,3 tấn chocolate và mất 6 tháng để hoàn thành tác phẩm.

Con tàu bằng chocolate dài nhất thế giới

Con tàu bằng chocolate dài nhất thế giới

(VOV) - Tác giả đã sử dụng tới 1,3 tấn chocolate và mất 6 tháng để hoàn thành tác phẩm.

Phát hiện loài cá mới không có mắt tại Việt Nam
Phát hiện loài cá mới không có mắt tại Việt Nam

Giống cá mới này thuộc họ cá trạch.

Phát hiện loài cá mới không có mắt tại Việt Nam

Phát hiện loài cá mới không có mắt tại Việt Nam

Giống cá mới này thuộc họ cá trạch.