Ngắm đền cổ Maya bằng sô-cô-la lớn nhất thế giới

Các đầu bếp của công ty thực phẩm Qzina tại Mỹ vừa lập kỉ lục thế giới bằng cách tạo ra ngôi đền cổ Maya từ sô-cô-la.

Tác phẩm sô-cô-la này có trọng lượng trên 8 tấn

Kỷ lục Guinness này nhằm kỉ niệm 30 năm thành lập công ty Qzina đồng thời tôn vinh nền văn minh Maya cổ xưa đã đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá ra sô-cô-la.

Đầu bếp của Qzina đang "chế tác" công trình sô-cô-la độc đáo

Dân Maya là những người đầu tiên trồng cây cacao và phát hiện giá trị tiềm ẩn của những hạt cacao. Họ thờ cúng cây cacao và ca ngợi đó là thức ăn của chúa.

Các họa tiết trang trí rất cầu kỳ và tinh tế

Ngôi đền Maya bằng sô-cô-la có hình như kim tự tháp với kích thước nền mỗi chiều là 3m, chiều cao 2m và nặng hơn 8 tấn.

Kiến trúc mô phỏng của ngôi đền Kukulkan ở Mexico

Công trình kiến trúc độc đáo này có cỡ bằng 1/30 kích thước nguyên mẫu là ngôi đền Kukulkan ở Chichen Itza, bắc Mexico./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên