Nghề đóng quan tài trong đại dịch Covid-19 tàn khốc ở Indonesia

VOV.VN - Các nhà sản xuất quan tài ở Indonesia đang choáng ngợp với các đơn đặt hàng khi số ca tử vong do Covid-19 liên tục tăng. Thời gian gần đây, nhu cầu về quan tài tăng cao khiến đây trở thành một nghề “bận rộn” ngoài mong muốn phản ánh bức tranh đại dịch tàn khốc ở quốc gia này.

Tiếng búa và tiếng cưa gỗ liên tục vang lên từ làng thủ công sản xuất quan tài ở huyện Majalengka, miền Tây Java. Gần một tháng nay, các nhà xưởng trong làng tiếp nhận số đơn đặt hàng nhiều gấp đôi so với bình thường. Các thợ thủ công lành nghề trong làng phải tăng ca mới có thể kịp sản xuất quan tài phục vụ cho hai bệnh viện chuyển tuyến cho bệnh nhân Covid-19 trong khu vực.

Ông Bangka, thợ thủ công chuyên làm quan tài ở huyện Majalengka cho biết: “Nhu cầu về quan tài trong thời gian gần đây đã tăng đáng kể. Trước đây, mỗi ngày chúng tôi chỉ cung cấp từ 30-40 quan tài cho hai bệnh viện Cideres và Majalengka. Một tháng trở lại đây, sản lượng mỗi ngày đã tăng lên 80 quan tài.”

Riêng trong tháng 7, số ca tử vong do Covid-19 của Indonesia đã tăng đột biến với tổng cộng 35.000 trường hợp, chiếm 1/3 tổng số ca tử vong của Indonesia trong hơn 1 năm chống chọi với đại dịch. Indonesia đã trở thành tâm chấn Covid-19 của châu Á với số ca tử vong liên tục đứng đầu khu vực. Hệ thống y tế quá tải, nguồn oxy khan hiếm, nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia đã tử vong khi tự cách ly tại nhà hoặc đang nỗ lực tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Một số doanh nghiệp ở Indonesia cũng bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh quan tài. Anh Ibrahim Askar, chủ nhân xưởng nội thất Aneka, thành phố Bogor, miền Tây Java cho biết, trong thời gian đại dịch, nhu cầu về nội thất ngày càng giảm, đồng thời, chứng kiến nhiều người dân gặp khó khăn do việc tìm kiếm quan tài chôn cất cho người thân tử vong do Covid-19, anh đã quyết định chuyển hướng kinh doanh, tập trung sản xuất quan tài cho nạn nhân Covid-19.

“Động lực chính của tôi là giúp đỡ cho người dân ở tầng lớp trung lưu trở xuống. Do nhu cầu tăng cao nên giá của quan tài cũng đã tăng lên rất nhiều lần. Mặc dù vậy cũng rất khó để có thể kiếm được quan tài cho người thân đã tử vong do Covid-19. Từ đó, tôi quyết định sản xuất những chiếc quan tài giá rẻ để giảm gánh nặng cho nhiều người vốn đang phải chịu đau thương mất mát trong đại dịch.”

Với kiến ​​thức học được từ YouTube, cùng với 5 nhân viên của mình, anh bắt đầu sản xuất quan tài dành riêng cho thi thể của bệnh nhân Covid-19 với những lớp ni lông che kín các khe quan tài. Ban đầu, với 5 nhân lực mỗi ngày xưởng chỉ sản xuất được 10 quan tài. Nhưng hiện nay, anh Ibrahim đã tuyển thêm 50 công nhân thất nghiệp do đại dịch để tăng năng xuất và tạo công ăn việc làm cho người dân khu vực. Mỗi ngày xưởng của anh đã có thể sản xuất đến 150 chiếc quan tài cung cấp cho hai bệnh viện lớn trong thành phố, trạm hậu cần Covid-19 thành phố Bogor và cho người dân có nhu cầu. Giá mỗi chiếc quan tài từ xưởng Aneka là khoảng 750.000 Rupiah, rẻ hơn so với giá thị trường đang ở mức từ 2 triệu Rupiah trở lên. Mặc dù có thu nhập tốt từ nghề đóng quan tài, song anh Ibrahim hy vọng nhu cầu cao với quan tài sẽ không tồn tại lâu để anh có thể quay trở lại kinh doanh nghề truyền thống đóng nội thất của gia đình. Điều đó cũng đồng nghĩa nạn nhân của dịch Covid-19 sẽ không còn nữa và đại dịch đã qua đi.

Không chỉ có các doanh nghiệp và thợ thủ công sản xuất quan tài, mà nhiều tình nguyện viên và các tổ chức xã hội cũng tham gia đóng quan tài cho các nạn nhân của dịch Covid-19. Nhiều phong trào tình nguyện như tìm bình dưỡng khí và đóng quan tài miễn phí cho nạn nhân Covid-19 đã được dấy lên trên toàn Indonesia.

Hiện nay, chính phủ Indonesia đang tiếp tục gia hạn giới hạn hoạt động xã hội cấp 4, cấp cao nhất để ngăn chặn sự tấn công dữ dội của biến thể Delta trong thời gian qua. Mặc dù trong vài ngày trở lại đây, số ca mắc mới Covid-19 hàng ngày ở Indonesia đã có xu hướng giảm, song số ca tử vong vẫn ở mức cao, trung bình trên 1.500 trường hợp mỗi ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 99.000 người Indonesia đã tử vong trong đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đã tặng và phân phối hơn 111 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tới 60 nước
Mỹ đã tặng và phân phối hơn 111 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tới 60 nước

VOV.VN - Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy thêm nhiều người Mỹ đi tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang tăng cường hỗ trợ các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu.

Mỹ đã tặng và phân phối hơn 111 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tới 60 nước

Mỹ đã tặng và phân phối hơn 111 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tới 60 nước

VOV.VN - Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy thêm nhiều người Mỹ đi tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang tăng cường hỗ trợ các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu.

Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân
Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân

VOV.VN - Khi số ca mắc Covid-19 ở Indonesia tăng vọt, nhân viên y tế và bác sĩ dần trở nên kiệt sức nhưng họ vẫn nỗ lực để điều trị cho các bệnh nhân, cho dù có người đã mắc bệnh tới 2 lần.

Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân

Mắc Covid-19 hai lần, bác sĩ Indonesia vẫn căng mình điều trị cho bệnh nhân

VOV.VN - Khi số ca mắc Covid-19 ở Indonesia tăng vọt, nhân viên y tế và bác sĩ dần trở nên kiệt sức nhưng họ vẫn nỗ lực để điều trị cho các bệnh nhân, cho dù có người đã mắc bệnh tới 2 lần.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn
Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh
Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.

Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19
Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Người bố trẻ 34 tuổi này vốn hoài nghi về tác dụng của vaccine và anh đã chết do Covid-19 sau vài tuần đổ bệnh. Trước lúc qua đời, anh ước mình từng đi tiêm vaccine ngừa bệnh này.

Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19

Người bố hấp hối ước gì trước đó đã đi tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Người bố trẻ 34 tuổi này vốn hoài nghi về tác dụng của vaccine và anh đã chết do Covid-19 sau vài tuần đổ bệnh. Trước lúc qua đời, anh ước mình từng đi tiêm vaccine ngừa bệnh này.