Ngỡ ngàng trước thời điểm xuất hiện của các lục địa đầu tiên trên Trái đất

VOV.VN - Một nghiên cứu mới cho thấy, các lục địa đầu tiên của Trái đất có thể đã xuất hiện trong khoảng 3,2-3,3 tỷ năm trước.

Phát hiện này đã đẩy lùi những ước tính trước đây về thời điểm các nền lục địa phát triển vì nhiều nghiên cứu trước đây cho rằng, nền lục địa xuất hiện cách đây khoảng 2,5 tỷ năm. Nền lục địa là lớp vỏ lục địa đã tồn tại qua các lần sáp nhập và chia tách các lục địa và siêu lục địa trong ít nhất là 500 triệu năm.

“Không có gì chắc chắn rằng các lục địa đã nổi lên trên mực nước biển từ 3,4 tỷ năm trước”, Ilya Bindeman, giáo sư địa chất tại Đại học Oregon, cho biết. Các nhà khoa học đã tìm thấy đá trầm tích hình thành từ các mảnh vỡ của các loại đá khác đã trải qua quá trình xói mòn và phong hóa có từ thời đại đó.

Mặc dù vậy, các nhà địa chất cho rằng, ít nhất một phần của lục địa phải xuất hiện cách đây hơn 3 tỷ năm, nhưng thời gian chính xác và mức độ xuất hiện của chúng vẫn là vấn đề cần nghiên cứu thêm.

Nhóm các khoa học đã chiết xuất các hạt nhỏ của một khoáng chất được gọi là zircon từ đá trầm tích ở Singhbhum. “Chúng tôi lấy zircon ra khỏi đá. Công việc này rất khó khăn vì các hạt zircon có chiều ngang chỉ vài chục micron, kích thước tương tự như cát mịn”, Tiến sĩ Priyadarshi Chowdhury tại Đại học Monash, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Sau khi thu thập zircon, nhóm nghiên cứu đã chiếu tia laser vào các tinh thể để thấy thành phần hóa học của chúng, sử dụng một kỹ thuật gọi là khối phổ.

Uranium phân hủy thành chì, vì vậy bằng cách kiểm tra tỷ lệ uranium với chì trong mỗi mẫu, nhóm nghiên cứu có thể xác định tuổi của các loại đá. Từ đó, họ ước tính rằng toàn bộ thiên thạch trong lục địa đã xuất hiện khoảng 3,2-3,3 tỷ năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nín thở trước vẻ đẹp ngoạn mục của hàng tỷ vì sao trong vũ trụ nhìn từ ISS
Nín thở trước vẻ đẹp ngoạn mục của hàng tỷ vì sao trong vũ trụ nhìn từ ISS

VOV.VN - Từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), phi hành gia Thomas Pesquet đã ghi lại không gian vô tận của vũ trụ với hàng tỷ vì sao lấp lánh và bóng dáng lấp ló của Trái Đất ở tiền cảnh.

Nín thở trước vẻ đẹp ngoạn mục của hàng tỷ vì sao trong vũ trụ nhìn từ ISS

Nín thở trước vẻ đẹp ngoạn mục của hàng tỷ vì sao trong vũ trụ nhìn từ ISS

VOV.VN - Từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), phi hành gia Thomas Pesquet đã ghi lại không gian vô tận của vũ trụ với hàng tỷ vì sao lấp lánh và bóng dáng lấp ló của Trái Đất ở tiền cảnh.

Phát hiện sự tồn tại của nước ở thiên hà cách Trái Đất 12,8 tỷ năm ánh sáng
Phát hiện sự tồn tại của nước ở thiên hà cách Trái Đất 12,8 tỷ năm ánh sáng

VOV.VN - Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện ra bằng chứng về sự tồn tại của nước trong một thiên hà cách Trái Đất khoảng 12,8 tỷ năm ánh sáng.

Phát hiện sự tồn tại của nước ở thiên hà cách Trái Đất 12,8 tỷ năm ánh sáng

Phát hiện sự tồn tại của nước ở thiên hà cách Trái Đất 12,8 tỷ năm ánh sáng

VOV.VN - Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện ra bằng chứng về sự tồn tại của nước trong một thiên hà cách Trái Đất khoảng 12,8 tỷ năm ánh sáng.

Tiết lộ số lượng vệ tinh đáng kể đang quay quanh Trái đất
Tiết lộ số lượng vệ tinh đáng kể đang quay quanh Trái đất

VOV.VN - Theo Space, ngày càng có nhiều vệ tinh được đưa vào quỹ đạo Trái đất, một số vệ tinh đã ngừng hoạt động và bốc cháy trong khí quyển nhưng vẫn còn lại hàng nghìn vệ tinh.

Tiết lộ số lượng vệ tinh đáng kể đang quay quanh Trái đất

Tiết lộ số lượng vệ tinh đáng kể đang quay quanh Trái đất

VOV.VN - Theo Space, ngày càng có nhiều vệ tinh được đưa vào quỹ đạo Trái đất, một số vệ tinh đã ngừng hoạt động và bốc cháy trong khí quyển nhưng vẫn còn lại hàng nghìn vệ tinh.