Nhật Bản “tê liệt” vì bão tuyết

(VOV) - Trận “bão tuyết” được coi là lớn nhất trong 17 năm qua ở Nhật Bản.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, trận “bão tuyết” kỷ lục trong 17 năm qua ở Nhật Bản đã làm 1 người chết và 900 người khác bị thương do té ngã vì đường trơn trượt.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận “bão tuyết” kéo dài trong hơn 9 giờ, tạo ra lớp tuyết dày tới 7cm tại thủ đô Tokyo, các khu vực khác trung bình là 10cm, cá biệt tại khu vực ở miền đông bắc của nước này, tuyết bao phủ dày tới 40cm vào buổi sáng.

Tuyết rơi dày đặc đã khiến đường hàng không nội địa ở Nhật Bản gần như ngừng hoạt động sau khi hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Trên đường phố, giao thông cũng bị ảnh hưởng do tuyết dày khiến mặt đường trơn trượt và rất dễ gây tai nạn giao thông hàng loạt.

Đây là trận bão tuyết đầu tiên trong mùa đông này ở Nhật Bản.

Tuyết phủ trắng xóa khu vực Hoàng cung Tokyo (Ảnh: Reuters)

Giao thông ở Tokyo bị đình trệ do tuyết rơi dày đặc (Ảnh: Reuters)

Một chiếc xe bị mắc kẹt giữa đường phố Tokyo (Ảnh: Reuters)

Tuyết rơi dày đặc không ngăn cản được bước chân của một du khách tới Hoàng cung Tokyo
(Ảnh: Reuters)

Những phụ nữ Tokyo diện kimono tham dự lễ trưởng thành được tổ chức ở công viên giải trí Toshimaen ở Tokyo (Ảnh: Reuters)

Hành khách mệt mỏi vì các chuyến bay tại  sân bay Narita bị hủy bỏ  (Ảnh: AP)

Sang đến ngày 15/1, ga Tokyo vẫn còn trắng xóa bởi tuyết bao phủ (Ảnh: AP)

Trung tâm thành phố Tokyo ngày 15/1 vẫn trắng xóa bởi tuyết  (Ảnh: AP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên