Nữ hành khách mở cửa thoát hiểm máy bay để... đi vệ sinh

Sau hành động mở cửa thoát hiểm máy bay để... đi vệ sinh của nữ hành khách, phi hành đoàn phải sơ tán toàn bộ hành khách và hoãn chuyến bay đến vài giờ sau.

Chán ngán việc xếp hàng chờ đợi vào toilet, một phụ nữ 50 tuổi quyết định đi tìm nhà vệ sinh khác bằng việc cố gắng mở cửa thoát hiểm. Hậu quả, phi hành đoàn phải sơ tán toàn bộ hành khách và hoãn chuyến bay đến vài giờ sau.

Cầu trượt khẩn cấp trên máy bay bung ra do người phụ nữ mở cửa thoát hiểm.
Cầu trượt khẩn cấp trên máy bay bung ra do người phụ nữ mở cửa thoát hiểm.

Theo tờ Minh Pao, sự việc diễn ra vào chiều 26/3 trên chuyến bay CZ3456 hành trình từ Trùng Khánh đến Thâm Quyến của hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc).

Thời điểm máy bay chuẩn bị cất cánh, hành khách nghe thấy tiếng rít to. Khi nhận thấy cầu trượt thoát hiểm máy bay đang mở, toàn bộ hành khách trở nên hỗn loạn.

Sau đó, phi hành đoàn phát hiện một hành khách nữ giấu tên (50 tuổi) đang cố gắng mở cửa thoát hiểm, khiến cầu trượt thoát hiểm bằng phao bật ra. Ngay lập tức, phi hành đoàn tiến hành sơ tán mọi người. Được biết, chuyến bay bị hoãn hơn hai tiếng để hãng hàng không khắc phục sự cố.

Nhiều hành khách đã lên mạng xã hội Weibo bày tỏ sự bất bình, hoang mang: “Khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi, một hành khách muốn đi vệ sinh nhưng lại mở cửa cabin, làm cầu trượt khẩn cấp bật ra. Chúng tôi phải sơ tán khỏi máy bay”.

Sau sự cố, người phụ nữ bị phi hành đoàn tịch thu vé máy bay và hộ chiếu. Người này không được tiếp tục hành trình, mà phải đến sở cảnh sát lấy lời khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên