Phát hiện 12 loại ếch quý hiếm ở Ấn Độ

Trong số đó có loài “Ếch đêm”, phát ra tiếng kêu như tiếng mèo; ếch Coorg, được cho là đã bị tuyệt chủng gần 100 năm qua.

Ấn Độ vừa phát hiện 12 loài ếch mới và 3 loài động vật lưỡng cư khác, được cho là đã tuyệt chủng, tại các khu vực rừng nhiệt đới ở nước này. Đây là tuyên bố của các nhà khoa học Ấn Độ đăng trên Tạp chí Khoa học Ấn Độ, số ra ngày 17/9.

Nhà sinh vật học Sathyabhama Das Biju, thuộc trường Đại học Niu Delhi, Trưởng Ban dự án cho biết, những cá thể ếch mới phát hiện thuộc những loài rất hiếm và chỉ sống trong 1 khu vực môi trường duy nhất. Do đó, các nhà khoa học đang lên kế hoạch bảo vệ môi trường sống đó một cách nghiêm ngặt.

Loài ếch có tên khoa học là Wayanad

Trong số 12 loài ếch mới được phát hiện có loài “Ếch đêm”, có tên khoa học là Wayanad, phát ra tiếng kêu như tiếng mèo, kích cỡ có thể lớn hơn 1 quả bóng chày. Ngoài ra có loài ếch Coorg, được cho là đã bị tuyệt chủng gần 100 năm qua.

Những phát hiện mới đã nâng tổng số loài ếch được tìm thấy ở Ấn Độ lên 336 loài. Tiến sỹ Biju cho rằng, con số này mới chỉ chiếm 1/2 trong số loài ếch đang còn tồn tại trong các rừng nhiệt đới ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết, hiện việc tìm kiếm và phát hiện các loài ếch là rất khó khăn vì môi trường sống của chúng rất đặc biệt, chủ yếu là những nơi ẩm ướt và tối. Trong khi đó, nguồn lực dành các dự án bảo tồn loài lưỡng cư đang rất thấp so với dự án bảo tồn loài hổ và voi.

Các nhà khoa học Ấn Độ đang kêu gọi Chính phủ cần đầu tư hơn nữa để bảo tồn các loài động vật lưỡng cư, tương tự như loài ếch trong thế giới tự nhiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.