Phát hiện ngôi đền cổ khoảng 200 năm

Đền được xây dựng bằng chất liệu gạch nung đỏ, vôi, vỏ hàu và nhựa cây, mật mía làm chất kết dính…

Ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khai thác titan tại địa phận thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, các công nhân Xí nghiệp titan Kỳ Anh phát hiện được một ngôi đền cổ bị cát vùi lấp hàng trăm năm.

Bước đầu xác định ngôi đền cổ này bị cát vùi lấp ở độ sâu hơn 2 m so với mặt đất. Đền được xây dựng bằng chất liệu gạch nung đỏ, vôi, vỏ hàu và nhựa cây, mật mía làm chất kết dính. 2 cột biểu cao 2,5 m, có 4 mặt hình vuông, mỗi mặt 40 cm, đỉnh cột đắp 2 con nghê chầu vào nhau. Mặt trước 2 cột biểu có khắc đôi câu đối nổi bằng chữ Hán. Nối với 2 cột biểu là hệ thống tường cao 1 m, dày 0,5 m, chiều dài mỗi bức tường 1,6 m.

Theo ông Hạnh, mặc dù một phần còn lại của ngôi đền vẫn đang nằm sâu trong cát nhưng có thể nhận định rằng ngôi đền này đã được xây dựng theo lối kiến trúc của thời kỳ nhà Nguyễn khoảng 200 năm trước. Hiện địa phương tạm ngừng thi công và mời các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu để làm rõ nguồn gốc, niên đại của ngôi đền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.