Phát hiện xưởng vẽ 100.000 năm tuổi

Xưởng vẽ này được các nhà khảo cổ học Nam Phi phát hiện trong một hang động cổ xưa có chứa những dụng cụ dùng để vẽ tranh.

Một phần hang động Blombos (Nam Phi) nơi có xưởng vẽ (Ảnh: AP)

Phát hiện này đã được đăng tải trên Tạp chí Khoa học uy tín của Mỹ. Qua đó, các nhà khảo cổ cho rằng hang động trên có thể là xưởng vẽ đầu tiên trong lịch sử loài người.

Theo đó, các nhà khảo cổ phát hiện hai chiếc vỏ bào ngư dùng để đựng bột hoàng thổ dùng làm màu vẽ, bút sơn và bút quấy sơn làm từ xương tại hang động Blombos, Nam Phi. Theo giới nghiên cứu, các dụng cụ này được người xưa dùng để vẽ trang trí trên cơ thể và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trên vách tường.

Chiếc vỏ bào ngư dùng để đựng bột hoàng thổ dùng làm màu vẽ (Ảnh: AP)

Theo nhận định của giới khoa học đây là những bằng chứng quan trọng cho thấy sự tiến hóa về tư duy của người cổ đại vào thời điểm cách nay 100.000 năm. Nhà khảo cổ Ouzman cho biết: “Đây là phát hiện quan trọng bởi vì nó cung cấp cho chúng ta bằng chứng về sự nhận thức hiện đại. Cách đây 250.000 năm, hình dáng của loài người tương tự như chúng ta bây giờ, nhưng phải đến 100.000 năm trước loài người mới có nhận thức như chúng ta ngày nay. Phát hiện này là một trong những bằng chứng của việc đó” ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.